Động đất ở Solomon không gây sóng thần ở Nhật Bản

Trận động đất 7,6 độ Richter ở quần đảo Solomon hồi 5 giờ 15 phút sáng 13/4 không gây ra sóng thần ảnh hưởng đến các khu vực ven biển của Nhật Bản.
Động đất ở Solomon không gây sóng thần ở Nhật Bản ảnh 1(Nguồn: AFP)

Cơ quan khí tượng Nhật Bản sáng 13/4 cho biết trận động đất 7,6 độ Richter ở quần đảo Solomon, Nam Thái Bình Dương, hồi 5 giờ 15 phút sáng cùng ngày không gây ra sóng thần ảnh hưởng đến các khu vực ven biển của Nhật Bản.

Theo Cơ quan Thăm dò Địa chất Mỹ (USGS), vào lúc 20 giờ 14 phút (giờ GMT) ngày 12/4 đã xảy ra một trận động đất mạnh 8,3 độ Richter ở vùng biển ngoài khơi cách Kirakira, thuộc quần đảo Solomon, 102km.

Tâm chấn của trận động đất nằm dưới độ sâu 10km, ban đầu được xác định ở tọa độ 11,3 độ vĩ Nam và 162,3 độ kinh Đông.

Chỉ 2 giây trước đó, tại khu vực lân cận cũng xảy ra một trận động đất mạnh 7,6 độ Richter.

Sau trận động đất trên, New Zealand đã ra cảnh báo về mối đe dọa sóng thần tiềm tàng đối với tất cả các khu vực ven biển của nước này, kể cả quần đảo Chatham Islands./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục