Động đất ở Trung Quốc làm 12 người thương vong

Trận động đất  5,8 Richter xảy ra ở Khu Tự trị Tân Cương, Trung Quốc, làm 12 người bị thương, trong đó 3 người ở tình trạng nguy kịch.

Ngày 11/8, một trận động đất cường độ 5,8 độ Richter đã xảy ra tại Khu Tự trị Tân Cương, Trung Quốc làm 12 người bị thương, trong đó có ba người trong tình trạng nguy kịch.

Chính quyền địa phương cho biết trận động đất cũng làm hư hại nhiều tòa nhà và một số tuyến đường.

Lính cứu hỏa đã được triển khai đến hiện trường để khắc phục hậu quả.

Hiện tại, chính quyền địa phương đã cung cấp 140 lều bạt cho các khu vực bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, vào rạng sáng 12/8, một trận động đất mạnh 6,0 độ Richter cũng đã xảy ra tại khu vực gần bờ biển phía Đông đảo Honshu của Nhật Bản. Tâm chấn của trận động đất ở độ sâu 38km.

Chấn động mạnh đã được cảm nhận tại Thủ đô Tokyo, tuy nhiên chưa có thông báo về thương vong. Không có cảnh báo về sóng thần sau trận động đất này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục