Động đất rất mạnh ở khu vực ngoài khơi bờ biển Đài Loan

CENC cho biết động đất xảy ra vào lúc 11 giờ 17 phút (theo giờ Bắc Kinh), với tâm chấn ở độ sâu 10km, được xác định ở tọa độ 24,77 độ vĩ Bắc và 121,98 độ kinh Đông.
Động đất rất mạnh ở khu vực ngoài khơi bờ biển Đài Loan ảnh 1Quang cảnh đổ nát sau trận động đất xảy ra hồi tháng Hai. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX, Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc (CENC) thông báo ngày 12/5, một trận động đất mạnh 6 độ Richter làm rung chuyển khu vực ngoài khơi bờ biển Đài Loan (Trung Quốc).

CENC cho biết động đất xảy ra vào lúc 11 giờ 17 phút (theo giờ Bắc Kinh), với tâm chấn ở độ sâu 10km, được xác định ở tọa độ 24,77 độ vĩ Bắc và 121,98 độ kinh Đông.

Trước đó, sáng 6/2, một trận động đất mạnh 6,7 độ ​Richter đã xảy ra ở phía Nam của Đài Loan khiến 116 người chết.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất này diễn ra ở dưới sâu 10km, cách phía Đông Bắc Cao Hùng, thành phố lớn thứ hai của Đài Loan và là một cảng quan trọng, chừng 39km./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục