Động đất tại Indonesia: 62 người bị thương, 200 ngôi nhà bị phá huỷ

Theo Cơ quan quản lý thảm hoạ thiên tai Indonesia, trận động đất xảy ra vào tối 24/9 ở Papua đã làm ít nhất 62 người bị thương và 200 ngôi nhà bị phá hủy.
Động đất tại Indonesia: 62 người bị thương, 200 ngôi nhà bị phá huỷ ảnh 1Trận động đất ở Tây Papua, vùng cực Đông của Indonesia. (Nguồn: rappler.com)

Ngày 25/9, người phát ngôn Cơ quan quản lý thảm họa thiên tai của Indonesia Sutopo Purwo Nugroho cho biết trận động đất xảy ra vào tối 24/9 ở Papua, vùng cực Đông nước này, đã làm ít nhất 62 người bị thương và 200 ngôi nhà bị phá hủy.

Theo ông Nugroho, trong số những người bị thương có 17 người đang trong tình trạng nguy kịch và số nạn nhân và mức độ thiệt hại có thể sẽ gia tăng.

Trận động đất mạnh 6,8 độ Richter kéo dài 2 phút đã làm rung chuyển Tây Papua khiến nhiều người dân thành phố Sorong và Manokwari hoảng loạn lao ra khỏi nhà.

Tâm chấn nằm ở độ sâu 10km dưới biển. Tuy nhiên, một quan chức thuộc Cơ quan Khí tượng và Địa vật lý Indonesia cho biết không có nguy cơ xảy ra sóng thần.

Indonesia nằm trên “Vành đai lửa” Thái Bình Dương thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi động đất và hoạt động của núi lửa.

Năm 2004, một trận động đất cực mạnh ngoài khơi tỉnh Aceh của Indonesia đã gây sóng thần cướp đi sinh mạng của khoảng 230.000 người ở hàng chục quốc gia ven bờ Ấn Độ Dương, trong đó có 170.000 người Indonesia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục