Động đất tại Philippines và Chile, chưa có báo cáo về thiệt hại

Một trận động đất có cường độ 5,1 độ Richter đã làm rung chuyển nhiều khu vực tại Philippines, trong khi tại Chile cũng xảy ra một trận động đất có cường độ 5,9 độ Richter.
Động đất tại Philippines và Chile, chưa có báo cáo về thiệt hại ảnh 1(Nguồn: ABC7 News)

Một trận động đất có cường độ 5,1 độ Richter đã làm rung chuyển nhiều khu vực tại Philippines.

Theo Viện nghiên cứu về Núi lửa và Động đất của Philippines (Phivolcs), trận động đất này xảy ra vào khoảng 9 giờ 19 phút sáng (giờ địa phương), với tâm chấn nằm cách thành phố Tandag của tỉnh Surigao del Sur khoảng 22km về phía Đông, dưới độ sâu 28km.

Hiện chưa có báo cáo về mức độ thiệt hại do động đất.

Trong khi đó, tại Chile trước đó một ngày cũng xảy ra một trận động đất có cường độ 5,9 độ Richter, song chưa có báo cáo thương vong.

Theo Cơ quan thăm dò địa chất của Mỹ (USGS), tâm chấn nằm ở ngoài khơi cách bờ biển Valparaiso của Chile 42km về phía Tây, dưới độ sâu 9,8km.

Cùng ngày, giới chức tỉnh Phúc Kiến (Đông Nam Trung Quốc) cho biết một vụ lở đất đã xảy ra tại tỉnh này làm 3 người chết.

[Động đất mạnh hơn 6 độ Richter trong cùng ngày tại Peru và Fiji]

Vụ lở đất xảy ra vào tối 22/4 tại quận Yongding, thành phố Long Diên. Lực lượng cứu hộ đã được triển khai nhưng phải mất gần 7 giờ đồng hồ mới tìm thấy thi thể của các nạn nhân.

Hiện nguyên nhân vụ lở đất đang được điều tra. /.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục