Đống đổ nát của ngôi nhà 4 tầng, chôn 5 người tại Cửa Bắc

[Photo] Đống đổ nát của ngôi nhà 4 tầng, chôn 5 người tại Cửa Bắc

Hơn 7h sáng, tại ngôi nhà 4 tầng tại 43 Cửa Bắc, vẫn còn ít nhất 2 người bị mắc kẹt. Đống đổ nát sau khi ngôi nhà bị sập cao tới hơn 2 mét.
[Photo] Đống đổ nát của ngôi nhà 4 tầng, chôn 5 người tại Cửa Bắc ảnh 1Toàn cảnh ngôi nhà 4 tầng bị sập ở Cửa Bắc. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Hơn 7h sáng, tại ngôi nhà 4 tầng tại 43 Cửa Bắc, vẫn còn ít nhất 2 người bị mắc kẹt. Đống đổ nát sau khi ngôi nhà bị sập cao tới hơn 2 mét.

Trước đó, vào lúc 3 giờ 15 phút ngày 4/8, ngôi nhà 4 tầng tại 43 Cửa Bắc, Hà Nội bất ngờ đổ sập.

Chị Dương, một người dân sống tại nhà bên cạnh vẫn chưa hoàn hồn kể lại, vào khoảng 3h30, 4h sáng cả nhà chị đang ngủ thì thấy nhà rung rung rồi nghe tiếng đổ uỳnh như đông đất, cả nhà chị sợ hãi chạy ra ngoài thì biết được ngôi nhà bên cạnh sập./.

[Photo] Đống đổ nát của ngôi nhà 4 tầng, chôn 5 người tại Cửa Bắc ảnh 2Các lực lượng chức năng vẫn nỗ lực tiếp cận các nạn nhân còn lại. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Đống đổ nát của ngôi nhà 4 tầng, chôn 5 người tại Cửa Bắc ảnh 3Ngôi nhà bị sập nằm ngay sát cạnh nhiều ngôi nhà, hàng quán khác.. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Đống đổ nát của ngôi nhà 4 tầng, chôn 5 người tại Cửa Bắc ảnh 4Chỉ một số chiến sỹ chui được xuống dưới lớp kiến trúc, cố gắng đẩy đất đá lên trên để tìm kiếm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Đống đổ nát của ngôi nhà 4 tầng, chôn 5 người tại Cửa Bắc ảnh 5Rất nhiều kết cấu sắt, thép, bê tông gây khó khăn cho việc cứu hộ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Đống đổ nát của ngôi nhà 4 tầng, chôn 5 người tại Cửa Bắc ảnh 6Đội cứu hộ dùng kìm chuyên dụng để cắt thép. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
[Photo] Đống đổ nát của ngôi nhà 4 tầng, chôn 5 người tại Cửa Bắc ảnh 7Một bình nước năng lượng mặt trời bẹp dúm dưới lớp đất đá. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục