Đồng Nai khẩn trương hỗ trợ người dân sau trận mưa lịch sử

Chính quyền các huyện, thị tại Đồng Nai đã trực tiếp làm việc với người dân vùng bị ngập lụt, thống kê thiệt hại, muộn nhất là cuối tháng 9 này các địa phương sẽ chi tiền hỗ trợ người dân bị thiệt hại
Đồng Nai khẩn trương hỗ trợ người dân sau trận mưa lịch sử ảnh 1(Ảnh minh họa: Xuân Tư/TTXVN)

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai ​- tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Nai, ngay sau trận mưa lịch sử (đêm 8 và 9/9), chính quyền các huyện, thị tại Đồng Nai đã trực tiếp làm việc với người dân vùng bị ng​ập lụt, thống kê thiệt hại, muộn nhất là cuối tháng 9 này các địa phương sẽ chi tiền hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ.

Theo thống kê ban đầu, huyện Trảng Bom là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất, riêng 4 xã Bình Minh, Hố Nai 3, Đồi 61, Trung Hòa có hơn 37 ha ao cá của 75 hộ dân bị ngập khiến khoảng 300 tấn cá bị cuốn trôi; 4.500 con gà, vịt bị chết do mưa lũ; 77 ha lúa bị ngập.

Tại các xã như Bắc Sơn, Sông Trầu và Cây Gáo dù chính quyền chưa có thống kê chính thức, nhưng do đây là những xã có hàng ngàn hộ dân nuôi cá, tập trung nhiều trang trại nuôi gà, lợn nên thiệt hại dự tính sẽ rất lớn.

Bà Nguyễn Thị Minh Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trảng Bom cho biết: Trong thời gian xảy ra mưa lũ, huyện Trảng Bom đã huy động lực lượng giúp dân sơ tán người, tài sản, gia súc gia cầm, nhờ vậy trong huyện không có thiệt hại về người. Huyện đang chỉ đạo các xã tập trung xác minh, thống kê thiệt hại.

Với cây trồng, huyện sẽ hỗ trợ dân theo quy định của pháp luật; hộ dân nào có nhà bị sập do mưa lũ sẽ được hỗ trợ tiền để sửa chữa, làm lại nhà. Đối với những hộ có cá bị trôi, huyện cũng hỗ trợ thỏa đáng. Để đảm bảo công bằng, tránh trường hợp kê khai không đúng sự thật, huyện yêu cầu các hộ dân phải chứng minh được mình có nuôi cá (căn cứ vào việc mua giống).

Ngoài Trảng Bom, mưa lũ cũng khiến gần 40 căn nhà ở 9 xã của huyện Xuân Lộc bị tốc mái, hơn 700 ha lúa bị ngập úng và khoảng 60 ha rau bị hư hỏng. Thành phố Biên Hòa có 1.000 hộ dân thiệt hại vật chất do nước tràn vào nhà, 2 căn nhà bị sập, nhiều diện tích ao cá, rau màu ngập nước.

Chiều 11/9, Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa đã có cuộc họp nhằm đề ra giải pháp hỗ trợ đối với những hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ; tìm giải pháp chống ngập cho thành phố. Công tác thống kê thiệt hại vẫn đang được các phường, xã khẩn trương tiến hành để kịp thời hỗ trợ người dân.

Hiện trên địa bàn Biên Hòa tồn tại 25 điểm thường xuyên bị ngập khi mưa lớn, do hệ thống thoát nước được xây dựng từ trước năm 1975, nay xuống cấp nghiêm trọng. Các suối bị lấn chiếm dòng chảy do người dân lấn chiếm xây dựng trái phép. Để chống ngập, trước mắt Biên Hòa kiến nghị tỉnh Đồng Nai hỗ trợ 150 tỷ đồng để thành phố đầu tư cải tạo hệ thống thoát nước tại một số tuyến đường.

Theo ông Trần Đình Minh, Phó Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Nai: Trận mưa trong đêm 8 và 9/9 là trận mưa lớn nhất ở Đồng Nai trong hơn 20 năm qua với lượng mưa đo được là 165mm.

Những ngày qua, Ban chỉ huy đã trực tiếp về các địa phương bị mưa lũ tàn phá để nắm tình hình, hỗ trợ dân ổn định cuộc sống.

Sau khi có thống kê thiệt hại, các huyện, thị trong tỉnh sẽ có hướng hỗ trợ cụ thể, nếu địa phương nào thiệt hại quá nặng, tỉnh Đồng Nai sẽ có giải pháp hỗ trợ riêng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục