Đồng Nai thiệt hại nặng sau trận mưa lớn nhất trong 20 năm qua

Mưa lớn khiến thành phố Biên Hòa chìm trong nước, nhiều nơi ngập sâu đến 1,5m khiến 400 hộ dân bị nước tràn vào nhà; tại phường Trảng Dài có một ngôi nhà bị đổ sập vì mưa lũ.
Đồng Nai thiệt hại nặng sau trận mưa lớn nhất trong 20 năm qua ảnh 1Cầu Bà Cải thuộc xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, bị nước lũ cuốn sập. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn Đồng Nai, trong đêm 8-9/9, Đồng Nai hứng chịu cơn mưa lớn nhất trong 20 năm qua với lượng mưa đo được 165mm.

Mưa lớn khiến thành phố Biên Hòa chìm trong nước, nhiều nơi ngập sâu đến 1,5m.

400 hộ dân bị thiệt hại vật chất do nước tràn vào nhà; tại phường Trảng Dài có một ngôi nhà bị đổ sập vì mưa lũ.

Các tuyến đường ở Biên Hòa như Đồng Khởi, Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Phúc Chu... ngập từ 30-80cm.

Mưa lũ làm 10ha trồng rau tại Biên Hòa bị hư hỏng, thiệt hại vật chất gần 1,8 tỷ đồng.

Đại diện Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn Đồng Nai cho biết hiện cơ quan chức năng của thành phố Biên Hòa đang tiếp tục thống kê thiệt hại do mưa lũ gây ra, sau đó sẽ đề ra giải pháp hỗ trợ, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Những năm trước, tình trạng ngập vẫn xảy ra ở thành phố Biên Hòa, song mức độ không nghiêm trọng như lần này. Đợt mưa đêm 8-9/9 làm 23 điểm ở thành phố bị ngập. Nguyên nhân do hệ thống thoát nước của Biên Hòa không được kết nối đồng bộ, bị xuống cấp nghiêm trọng.

Hiện tốc độ đô thị hóa Biên Hòa đang diễn ra nhanh, những hồ nước, điểm trũng bị san lấp để lấy mặt bằng đã làm mất các đường thoát nước tự nhiên.

Ngoài ra, nước mưa và nước sinh hoạt tại Biên Hòa chủ yếu thoát ra các suối như suối Săn Máu, suối Bà Lúa, suối Cầu Quang sau đó đổ ra sông Đồng Nai. Nhưng hiện lòng suối đang bị thu hẹp, dòng chảy bị ngăn cản do người dân lấn chiếm suối xây dựng công trình nhà ở.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng ngập ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã đưa ra dự án chống ngập cho thành phố, tuy nhiên, do kinh phí quá lớn nên đến nay dự án vẫn chưa được triển khai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục