Đồng Nai: Trái cây đặc sản được giá, hiếm hàng

Những ngày gần đây, 3 trong số 5 loại trái cây chủ lực ở Đồng Nai là xoài, bưởi và quýt giá tăng cao, bán chạy, nhưng khan hiếm hàng.
Trong những ngày áp Tết Nguyên đán, 3 trong số 5 loại trái cây chủ lực của Đồng Nai là xoài, bưởi và quýt giá tăng cao, hút hàng nhưng các nhà vườn không còn hàng để bán.

Lần đầu tiên trong nhiều năm qua, trái cây ở Đồng Nai được tiêu thụ mạnh, lấn át trái cây nhập ngoại.

Năm nay thời tiết thuận lợi, đa số các vùng chuyên canh xoài cho quả trái vụ như La Ngà, Xuân Hưng đều được mùa. Ngoài niềm vui xoài được mùa, dịp Tết năm nay, giá xoài bán tại vườn từ 7.000 đến 9.000 đồng/kg, cao hơn năm trước từ 2.000-4.000 đồng/kg khiến nhiều nhà vườn trúng lớn.

Tính bình quân 1 ha xoài cho thu hoạch 25 tấn, sau khi trừ mọi chi phí, nhà vườn còn lãi gần 100 triệu đồng, cao gần gấp 2 lần năm ngoái. Tuy nhiên, do diện tích xoài nghịch vụ không nhiều nên đến cận Tết Nguyên đán vẫn thiếu hàng.

Hai huyện miền núi Xuân Lộc và Định Quán có gần 2.000ha xoài, trong đó gần một nửa diện tích cho xoài ra hoa trái vụ, tuy năng suất và giá xoài cao nhưng không bị cảnh ế hàng, vì ngoài tiêu thụ trong nước, xoài còn được các thương lái đóng thùng xuất khẩu.

Đối với cây quýt, năm trước, gần Tết giá quýt chỉ dao động từ 7.000-8.000 đồng/kg, năm nay giá quýt tăng lên gấp đôi từ 16.000-17.000 đồng/kg.

Hơn 3.000 ha quýt ở 2 huyện miền núi là Tân Phú và Định Quán đều trúng mùa và giá quýt luôn ở mức cao nên lợi nhuận các nhà vườn thu được cao hơn nhiều so với năm trước.

Theo các thương lái, hiện nay, người tiêu dùng trong nước chuyển qua mua trái quýt trồng trong nước nhiều hơn vì vậy, quýt sản xuất trong nước vụ này luôn hút hàng.

Các nhà vườn ở vùng bưởi đặc sản Tân Triều thuộc huyện Vĩnh Cửu - nơi có gần 1.000ha bưởi cho biết, nửa tháng nay, giá nhiều loại bưởi đã tăng mạnh.

Bưởi đường lá cam, bưởi thanh trà, bưởi ổi, bưởi đường cao núm loại nhỏ có giá 270.000-320.000 đồng/chục (12 trái), nay đã tăng lên 400.000 đồng/chục. Riêng loại bưởi nhất, hàng tuyển đẹp mắt đã có giá 450.000 đồng/chục.

Thời điểm này, hầu hết các nhà vườn đã xuống bưởi, bán tại vườn hoặc chuyển cho thương lái. Tuy nhiên, một số nhà vườn cũng "neo" bưởi, ghìm giá với hy vọng càng cận Tết giá càng tăng./.

Minh Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục