Đồng Nai: Xà lan trôi tự do đâm vỡ dầm cầu Hóa An

Ngày 30/4, một chiếc xà lan đã đâm mạnh vào gầm cầu Hóa An khiến nhiều mảng bêtông trên dầm cầu bị vỡ, lòi cả sắt thép bên trong.

Vào khoảng 21 giờ ngày 30/4, một chiếc xà lan trong lúc neo đậu trên sông Đồng Nai gần khu vực cầu Hóa An (nằm trên địa bàn thành phố Biên Hòa) đã trôi tự do và đâm mạnh vào gầm cầu khiến nhiều mảng bêtông trên dầm cầu bị vỡ, lòi cả sắt thép bên trong.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai cùng các lực lượng chức năng đã đến hiện trường để đánh giá mức độ hư hỏng.

Chiếc xà lan gây sự cố trên do Huỳnh Ngọc Trắng và Nguyễn Văn Lường là hai tài phụ điều khiến, trong khi tài chính không có mặt trên chiếc xà lan trên.

Hiện chiếc xà lan gây tai nạn đang được các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Sáng 1/5, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai gồm cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông đã lập chốt tại khu vực cầu Hóa An, để phân luồng không cho các phương tiện lưu thông trên khu vực một mố cầu bị xà lan đâm gây hư hỏng.

Ông Nguyễn Ngọc Tại, Phó Chánh Thanh tra (Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai) cho biết, tất cả các loại xe ôtô sẽ không được lưu thông trên cầu Hóa An cũ mà đi vào phần cầu Hóa An mới theo cả hai chiều từ Biên Hòa đi Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại.

Các phương tiện 2 và 3 bánh vẫn được lưu thông trên cầu Hóa An cũ.

Để đảm bảo an toàn cho cầu Hóa An, lực lượng phối hợp phải chốt chặn 24/24 giờ để phân luồng giao thông cho đến khi các đơn vị chức năng giám định và có phương án xử lý tiếp theo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục