Động thổ Khu du lịch sinh thái Sài Gòn-Ba Bể tiêu chuẩn bốn sao

Giai đoạn một dự án Khu du lịch sinh thái Sài Gòn-Ba Bể tiến hành cải tạo, nâng cấp hai nhà khách hiện có trong Vườn quốc gia Ba Bể theo hướng tăng số phòng lưu trú lên 126 phòng ngủ.
Động thổ Khu du lịch sinh thái Sài Gòn-Ba Bể tiêu chuẩn bốn sao ảnh 1Động thổ xây dựng Khu du lich sinh thái Sài Gòn-Ba Bể. (Ảnh: Nguyễn Trình/TTXVN)

Ngày 26/9, tại Vườn quốc gia Ba Bể, huyện Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn), Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức Lễ động thổ Khu du lịch sinh thái Sài Gòn-Ba Bể, tiêu chuẩn bốn sao, là cơ sở lưu trú quy mô lớn nhất của tỉnh Bắc Kạn.

Khu du lịch sinh thái Sài Gòn-Ba Bể là dự án du lịch đầu tiên triển khai theo chương trình hợp tác phát triển kinh tế-xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bắc Kạn.

Dự án chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn một tiến hành cải tạo, nâng cấp hai nhà khách hiện có trong Vườn quốc gia Ba Bể theo hướng tăng số phòng lưu trú lên 126 phòng ngủ, trong đó có 30 nhà ở nhỏ riêng biệt; cải tạo bể bơi hiện có thành hồ nước, phía trên xây dựng nhà thủy tạ; xây dựng hệ thống nhà hàng, các điểm vui chơi giải trí...

Giai đoạn hai xây dựng một khu resort 4 sao với cung cách mẫu nhà sàn truyền thống, xây dựng bãi để xe, đầu tư trang bị hệ thống xe điện để chuyên chở khách tới bến xuồng thăm hồ, cải tạo bến xuồng Buốc Lốm và bến trên hồ…

Ông Trần Hùng Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, cho biết Khu du lịch sinh thái Sài Gòn-Ba Bể hướng đến đối tượng khách nghỉ dưỡng, tổ chức hội nghị, hội thảo kết hợp tham quan những tuyến, điểm du lịch nổi tiếng tại Vườn quốc gia Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn và kết nối các tuyến, điểm du lịch nổi tiếng tại vùng Đông-Tây Bắc.

Hình thức du lịch ở đây mang nét đặc trưng truyền thống của địa phương, phát huy văn hóa bản địa với giá trị bản sắc cộng đồng dân tộc vùng cao, gắn với quy mô phát triển vùng du lịch nơi chiến khu cách mạng ATK, tạo nên chuỗi du lịch kỳ thú nơi có núi, rừng, hồ nước và di tích lịch sử, di tích cách mạng trong khu vực; kết hợp phát triển loại hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch tâm linh dựa trên các tuyến, điểm nổi tiếng như đảo An Mã, thác Đầu Đẳng, động Puông, đảo Bà Góa, động Hua Mạ...

Khu du lịch sinh thái này góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển hạ tầng du lịch tại Vườn quốc gia Ba Bể, giúp địa phương thuận lợi trong mời gọi các nhà đầu tư khác, tạo việc làm cho người dân địa phương, đặc biệt đồng bào vùng cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục