Động thổ và khánh thành các dự án hợp tác Việt Nam-Hà Lan

Chiều 17/6, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã tham dự các lễ động thổ và khánh thành hai dự án hợp tác quan trọng giữa Hà Lan và Việt Nam tại Hải Phòng.
Động thổ và khánh thành các dự án hợp tác Việt Nam-Hà Lan ảnh 1Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte thăm Nhà máy đóng tàu Damen-Sông Cấm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm thăm và làm việc tại Việt Nam, chiều 17/6, Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte đã có chuyến thăm và làm việc tại Hải Phòng.

Cùng đi với Thủ tướng còn có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hà Lan tại Việt Nam, các doanh nghiệp của Hà Lan, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Công.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Anh Điền đã tiếp đoàn của Thủ tướng Hà Lan.

Thăm nhà máy Damen Sông Cấm tại xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mark Rutte khẳng định, kinh nghiệm đóng tàu của Hà Lan được khẳng định bởi sự tinh tế, kỹ thuật cao. Những năm qua, ngành đóng tàu Việt Nam đang gặp khó khăn do kinh tế suy thoái, nhưng ngành này cũng đang bắt đầu khởi sắc trở lại. Cách đây 400 năm, con tàu đầu tiên của Hà Lan đã cập cảng tại Tiên Lãng (Hải Phòng), ông tin tưởng vào tiềm năng cũng như lợi thế của Việt Nam để phát triển trong lĩnh vực đóng tàu và hàng hải.

“Cá nhân tôi nghĩ rằng, mối quan hệ giữa Việt Nam-Hà Lan trong ngành hàng hải rất sâu sắc. Chúng ta hợp tác để cùng phát triển. Liên doanh giữa Công ty Damen và Sông Cấm để hai bên học hỏi và tận dụng nhân tài của nhau” – Thủ tướng Mark Rutte nói.

Ông Nguyễn Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho biết, tại Hải Phòng, các doanh nghiệp của Hà Lan đã đầu tư nhiều dự án tại địa phương với tổng giá trị lên đến hơn 200 triệu USD, tập trung ở lĩnh vực đóng tàu và logictics.

Ông Thành bày tỏ tin tưởng mối liên kết giữa các doanh nghiệp Hà Lan tại Hải Phòng sẽ được hỗ trợ tối đa từ các cấp chính quyền. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Công tin rằng chuyến thăm của Thủ tướng Mark Rutte sẽ đặt nền móng cho nhiều lĩnh vực, trong đó có ngành giao thông vận tải.

Tại nhà máy đóng tàu Damen Sông Cấm, Thủ tướng đã bấm nút hạ thủy tàu Damen ASD 3212. Tàu có chiều dài 32m, rộng 12m với công suất 6.500 CV, là loại tàu cứu hộ với sức kéo 85 tấn được đóng cho Venezula. Tàu được thiết kế hiện đại, chỉ cần 4 người điều khiển tàu.

Dự án nhà máy đóng tàu Damen Sông Cấm được phía Hà Lan đầu tư xây dựng trên diện tích 40ha (giai đoạn 1) với tổng vốn đầu tư 65 triệu euro.

Cũng trong chuyến thăm, làm việc tại Hải Phòng, Thủ tướng Mark Rutte đã tham dự lễ động thổ “Trung tâm dịch vụ kho bãi của C.STEINWEG” tại khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An thuộc Khu kinh tế Đình Vũ–Cát Hải.

Tham dự lễ động thổ có đại diện lãnh đạo thành phố Hải Phòng cùng giám đốc điều hành một số tập đoàn lớn của Hà Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Quy mô của dự án sau khi triển khai đầy đủ sẽ bao gồm 3 nhà kho với tổng diện tích mặt sàn khoảng 30.000m2; khu bãi lưu chứa hàng hóa với tổng diện tích mặt sàn khoảng 30.000m2, đủ sức chứa 3.500 TEU; sản lượng hàng hóa lưu chuyển có thể lên tới 70.000 tấn/năm.

Theo đúng kế hoạch đã được Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng phê duyệt, dự án sẽ khởi công xây dựng vào khoảng tháng 07/2014 trên diện tích đất 150,000m2 và giai đoạn đầu chính thức đi vào hoạt động vào khoảng tháng 8/2015.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte bày tỏ sự tin tưởng vào những hiệu quả mà dự án này mang lại đồng thời khẳng định việc đầu tư này cho thấy một lần nữa sự tin tưởng của các doanh nghiệp Hà Lan vào tương lai của Việt Nam.

Ngay trong năm đầu tiên vận hành, dự kiến khối lượng xuất khẩu/nhập khẩu thông qua Trung tâm dịch vụ kho bãi này sẽ vượt mức 20.000 tấn , với giá trị hàng hóa dự tính vượt 40 triệu USD. Trong vòng 5 năm hoạt động, C.Steinweg Hải Phòng sẽ đóng vai trò quan trọng góp phần vào kế hoạch phát triển khu vực châu Á-Thái Bình Dương của tập đoàn và những đóng góp của C.Steinweg cho thành phố Hải Phòng cũng sẽ tăng lên đáng kể./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục