Đồng USD lại mạnh lên trên thị trường châu Á

Tại Tokyo ngày 8/9, đồng USD lên giá so với cả euro và yen do nhà đầu tư đang chờ đợi bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Tại Tokyo ngày 8/9, đồng USD lên giá so với cả euro và yen, trong một phiên giao dịch được cho là "thiếu định hướng" do nhà đầu tư đang chờ đợi bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Barack Obama và phiên họp chính sách của Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB).

Cụ thể, đồng tiền xanh được giao dịch với giá 77,35 yen/USD và 1,4066 USD/euro, so với mức 77,26 yen/USD và 1,4096 USD/euro trong phiên 7/9 tại New York.

Dai Sato, chuyên gia giao dịch tại Mizuho Corporate Bank nhận định: đồng USD lên giá so với yen nhờ các sàn chứng khoán xanh trở lại và thị trường hy vọng trong bài phát biểu vào cuối ngày 8/9, ông Obama sẽ công bố các biện pháp mới nhằm thúc đẩy việc làm và tránh nguy cơ suy thoái.

Bài phát biểu quan trọng này nếu khiến thị trường thất vọng, có thể sẽ châm ngòi cho tâm lý lảng tránh các tài sản rủi ro.

Theo các phương tiện truyền thông Mỹ, trong khuôn khổ của sáng kiến mới nhằm thúc đẩy thị trường lao động, Mỹ sẽ bơm 300 tỷ USD vào nền kinh tế dưới hình thức cắt giảm thuế, chi tiêu cho các dự án cơ sở hạ tầng và hỗ trợ các chính quyền ở trung ương và địa phương.

Kế hoạch này có thể sẽ vấp phải sự phản đối của Đảng Cộng hòa. Nhà đầu tư cũng chờ buổi họp báo của người đứng đầu ECB, ông Jean-Claude Trichet. Giới phân tích nhận định ECB nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất.

Trong một thông tin có liên quan, Tòa án Hiến pháp Đức vừa ra phán quyết rằng sự hỗ trợ của Berlin đối với Hy Lạp và một số nước khác trong Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) là hợp pháp, nhưng khẳng định "các gói cứu trợ quy mô lớn trong tương lai cần phải được ủy ban ngân sách của quốc hội thông qua."

Theo ông Sato, phán quyết này đã giúp đồng euro tạm thời đi lên (do tránh được kịch bản tồi tệ nhất), nhưng "đường hướng chủ đạo" của nó đã sớm cản trở đà tăng giá của đồng tiền này khi Chính phủ Đức sẽ "gian nan hơn" nếu muốn tham gia các gói cứu trợ.

Trong khi đó, sau động thái của Ngân hàng trung ương Thụy Sĩ nhằm kiềm chế đà tăng giá của đồng nội tệ nước này hồi đầu tuần, đồng franc Thụy Sĩ phiên 8/9 lại có những diễn biến trái chiều: lên giá so với euro (đứng ở mức 1,2079 franc/euro), nhưng lại đi xuống so với USD (1 USD đổi 0,8588 franc).

Tại Tokyo phiên 8/9, đồng USD mạnh lên so với hầu hết các đồng tiền châu Á, trong đó có đồng SGD (Singapore), won (Hàn Quốc), TWD (Đài Loan), rupiah (Indonesia), peso (Philippines) và baht (Thái Lan)./.

Hương Giang (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục