Đồng won Hàn Quốc rớt xuống mức thấp nhất trong hơn 2 năm

Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đã khiến đồng won của Hàn Quốc, vốn là đồng tiền dễ biến động nhất ở châu Á, rớt xuống các mức thấp nhất trong hơn hai năm qua.
Đồng won Hàn Quốc rớt xuống mức thấp nhất trong hơn 2 năm ảnh 1Đồng won. (Nguồn: Yonhap)

Những ảnh hưởng tiêu cực của chuỗi cung hàng hoá toàn cầu đến kinh tế Hàn Quốc trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung đã khiến đồng won của nước này, vốn là đồng tiền dễ biến động nhất ở châu Á, rớt xuống các mức thấp nhất trong hơn hai năm qua.

Bên cạnh đó, đồng tiền này còn chịu tác động từ mối lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu và đồn đoán Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) sẽ sớm hạ lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế.

Trong năm nay, đồng nội tệ của Xứ kim chi đã giảm gần 6% so với đồng USD.

Hồi tháng trước, đồng won đã giảm xuống mức gần 1.200 won/USD, mức thấp nhất kể từ tháng 1/2017, khi căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế nhất nhì thế giới tiếp tục leo thang và đồng Nhân dân tệ (RMB) của Trung Quốc đe doạ rớt khỏi ngưỡng 7 RMB/USD.

Nhà kinh tế Park Sang-hyun, ở Hi Investment & Securities tại Seoul, nhận định không chỉ lòng tin về triển vọng kinh tế toàn cầu, mà tiến trình đàm phán thương mại Mỹ-Trung cũng là nhân tố tác động đến đồng won.

Nhà kinh tế này dự báo nếu căng thẳng thương mại Mỹ-Trung tiếp tục tăng nhiệt, với các màn đánh thuế hàng hóa lẫn nhau, tỷ giá giữa đồng won và USD khó giữ ở mức 1.250 won/USD.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G-20) diễn ra cuối tháng Sáu này tại Osaka, Nhật Bản, sau khi các cuộc đàm phán song phương lâm vào bế tắc hồi tháng Năm, nhưng phía Trung Quốc vẫn chưa xác nhận cuộc gặp này.

Bất chấp những kỳ vọng của dư luận về triển vọng lãnh đạo hai nước có thể khởi động những nỗ lực giải quyết thế bế tắc hiện nay Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross ngày 11/6 cho rằng Hội nghị G20 không phải là nơi gặp gỡ để đạt tới một "thỏa thuận cuối cùng."

Các nhà kinh tế học của ING dự báo bất đồng thương mại và sự sụt giảm nhu cầu toàn cầu sẽ khiến 2019 trở thành năm tồi tệ nhất đối với hoạt động thương mại kể từ sau cuộc khủng hoảng 2008-2009, với mức tăng trưởng dự kiến chỉ 0,2%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục