Đồng ý phương án nghỉ Tết Kỷ Hợi 9 ngày, dịp 30/4 nghỉ 5 ngày

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc nghỉ lễ, Tết năm 2019, Tết Dương lịch sẽ nghỉ 4 ngày, Tết Âm lịch nghỉ 9 ngày, dịp lễ 30/4 nghỉ 5 ngày.
Đồng ý phương án nghỉ Tết Kỷ Hợi 9 ngày, dịp 30/4 nghỉ 5 ngày ảnh 1(Ảnh minh họa: TTXVN)

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 65-19 /VPCP-KGVX gửi Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về lịch nghỉ lễ, Tết năm năm 2019 với đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chinh trị, tổ chức chính trị-xã hội. Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc nghỉ lễ, Tết năm 2019.

[Infographic: Đề xuất lịch nghỉ các dịp lễ Tết trong năm 2019]

Năm 2019, dịp Tết Dương lịch sẽ nghỉ 4 ngày, Tết Âm lịch nghỉ 9 ngày, dịp lễ 30/4 và 1/5 nghỉ 5 ngày.

Dịp Tết Dương lịch sẽ nghỉ từ thứ Hai ngày 31/12/2018 đến thứ Ba 1/1/2019 và đi làm bù vào thứ Bẩy ngày 5/1/2019. Dịp nghỉ Tết Dương lịch sẽ kéo dài 4 ngày từ 29/12/2018 đến 1/1/2019 gồm: 2 ngày nghỉ hằng tuần, 1 ngày nghỉ hoán đổi, 1 ngày nghỉ lễ.

Đồng ý phương án nghỉ Tết Kỷ Hợi 9 ngày, dịp 30/4 nghỉ 5 ngày ảnh 2Lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2019. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Dịp Tết Âm lịch năm 2019 sẽ nghỉ từ thứ Hai ngày 4/2/2019 đến hết thứ Sáu ngày 8/2/2019. Dịp nghỉ Tết Âm lịch sẽ kéo dài 9 ngày gồm: 5 ngày nghỉ Tết và 4 ngày nghỉ hằng tuần.

Đồng ý phương án nghỉ Tết Kỷ Hợi 9 ngày, dịp 30/4 nghỉ 5 ngày ảnh 3Lịch nghỉ Tết Âm lịch năm 2019. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Dịp lễ Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế lao động (01/5) sẽ nghỉ từ thứ Hai ngày 29 /4/2019 đến hết thứ Tư 1/5/2019; đi làm bù vào thứ Bẩy ngày 4/5/2019. Dịp này sẽ nghỉ 5 ngày.

Đồng ý phương án nghỉ Tết Kỷ Hợi 9 ngày, dịp 30/4 nghỉ 5 ngày ảnh 4Lịch nghỉ dịp 30/4 và 1/5 năm 2019. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ lưu ý thực hiện bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, cá nhân.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ Nhật hằng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bổ trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thông báo việc thực hiện nghỉ lễ, Tết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục