Dook Khounn, loài hoa báo Tết vào mỗi dịp Boun Pi May của người Lào

Hoa Dook Khoun, tiếng Việt là Muồng Hoàng Yến, được xem là loài hoa báo hiệu một năm mới đã đến khi thường nở rộ vào đúng dịp Bun Pi Mày, Tết cổ truyền của người dân các dân tộc Lào anh em.
Dook Khounn, loài hoa báo Tết vào mỗi dịp Boun Pi May của người Lào ảnh 1Những con phố ở thủ đô Vientiane được nhuộm vàng bởi sắc hoa Dook Khoun. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)
Dook Khounn, loài hoa báo Tết vào mỗi dịp Boun Pi May của người Lào ảnh 2Không chỉ được trồng ở khắp nơi, Dook Khoun còn là loài hoa không thể thiếu dùng để pha chế nước tắm Phật của người Lào trong mỗi dịp Boun Pi May. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)
Dook Khounn, loài hoa báo Tết vào mỗi dịp Boun Pi May của người Lào ảnh 3Những con phố ở thủ đô Vientiane được nhuộm vàng bởi sắc hoa Dook Khoun. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)
Dook Khounn, loài hoa báo Tết vào mỗi dịp Boun Pi May của người Lào ảnh 4Cây Dook Khoun được trồng ở khắp mọi nơi tại Lào, kể cả trong chùa chiền. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)
Dook Khounn, loài hoa báo Tết vào mỗi dịp Boun Pi May của người Lào ảnh 5Cây Dook Khoun được trồng ở khắp mọi nơi tại Lào, kể cả trong chùa chiền. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)
Dook Khounn, loài hoa báo Tết vào mỗi dịp Boun Pi May của người Lào ảnh 6Hoa nhuộm vàng cả các tuyến vỉ hè và đường phố Vientiane, tạo nên khung cảnh rất nên thơ. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)
Dook Khounn, loài hoa báo Tết vào mỗi dịp Boun Pi May của người Lào ảnh 7

Vì mang ý nghĩa đem lại may mắn, nên vào dịp Boun Pi May, người dân Lào thường dùng quả Khoun khô thay dùi chiêng, trống với quan niệm mỗi âm thanh phát ra là những điều cầu chúc tốt đẹp lan tỏa đến với mọi người. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Dook Khounn, loài hoa báo Tết vào mỗi dịp Boun Pi May của người Lào ảnh 8Hoa có màu vàng chanh, rất đẹp và kiêu sa.(Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)
Dook Khounn, loài hoa báo Tết vào mỗi dịp Boun Pi May của người Lào ảnh 9

Những chùm hoa dài, dầy đặc, cùng những nụ tròn xanh đung đưa theo gió tạo nên một vẻ đẹp khó tả trên khắp các đường phố và làng quê của Lào. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Dook Khounn, loài hoa báo Tết vào mỗi dịp Boun Pi May của người Lào ảnh 10

Một cây hoa Dook Khoun đang nở rộ trên một con phố ở thủ đô Vientiane vào ngày 11/4, trước ngày Tết cổ truyền Lào (Boun Pi May) sẽ diễn ra từ ngày 14-16/4 tới. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục