"Dớp" 2 lần thắng đậm Brunei, Việt Nam đều bị loại từ vòng bảng

2/3 chiến thắng của U23 Việt Nam trước đối thủ Brunei đều dẫn tới kịch bản đội tuyển của Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng (2001 và 2013).
"Dớp" 2 lần thắng đậm Brunei, Việt Nam đều bị loại từ vòng bảng ảnh 1U23 Việt Nam sẽ có đội hình mạnh nhất trong trận mở màn SEA Games 28 với U23 Brunei vào chiều nay. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

2/3 chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Brunei đều tới từ các giải đấu mà đội tuyển của Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng (2001 và 2013).

Chiều nay, U23 Việt Nam của huấn luyện viên Toshiya Miura sẽ bắt đầu hành trình chinh phục ngai vàng SEA Games 28 bằng trận đấu với đối thủ yếu U23 Brunei. Nhưng dự đoán về một chiến thắng cho U23 Việt Nam là cực kỳ rõ ràng khi đối thủ Brunei đã luôn tỏ ra thua kém rất nhiều so với Việt Nam. Ba lần gặp nhau trong khuôn khổ SEA Games, U23 Brunei nhận 20 bàn thua, chỉ có 1 bàn thắng, toàn thua cả ba trận trước U23 Việt Nam.

Ở lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội hồi năm 2013, U23 Việt Nam đã đè bẹp U23 Brunei với tỷ số 7-0. Trong số những người lập công vào năm ấy có cả Mạc Hồng Quân và Trần Phi Sơn. Gần như chắc chắn, họ cũng sẽ ra sân trong trận đấu vào chiều nay.

Trước đó hai năm, tại SEA Games 2011, U23 Việt Nam còn thắng đậm hơn khi ghi tới 8 bàn vào lưới đối thủ. Người hùng của trận đấu năm ấy giờ đang là số 10 hay nhất của bóng đá Việt Nam Nguyễn Văn Quyết (lập hat-trick).

U23 Brunei chỉ ghi được duy nhất một bàn vào lưới U23 Việt Nam sau ba lần gặp nhau. Bàn thắng ấy đến trong trận thua 1-5 tại vòng bảng SEA Games 2001.

Tuy nhiên, có một điểm xấu cho U23 Việt Nam mà ông Miura và các học trò cần nhớ. 2/3 trận thắng trước U23 Brunei đều đến từ các kỳ SEA Games mà U23 Việt Nam bị loại từ vòng bảng.

Ở giải đấu năm 2001, U23 Việt Nam thắng đậm Brunei nhưng thua cả Malaysia và Indonesia. Tại giải đấu năm 2013, chúng ta cũng đè bẹp Brunei nhưng bị Malaysia quật ngã với tỷ số 2-1. Như một sự tình cờ, SEA Games 2015 này cũng chứng kiến sự có mặt của U23 Malaysia ở cùng bảng đấu với chúng ta.

Trước đó, mục tiêu tối thiểu mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên Miura đặt ra cho U23 Việt Nam là bán kết SEA Games 2015.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục