DPR quyết định ngừng bán than cho các vùng lãnh thổ của Ukraine

Chính quyền Cộng hòa Nhân dân Donetsk quyết định ngừng cung cấp than cho tới khi chính quyền Kiev dỡ bỏ phong tỏa hoạt động cung cấp phụ tùng và nhiên liệu cho ngành đường sắt.
DPR quyết định ngừng bán than cho các vùng lãnh thổ của Ukraine ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: lerablog.org)

Theo TASS, ngày 8/9, Chính quyền Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng thông báo đã ngừng cung cấp than cho các vùng lãnh thổ của Ukraine cho tới khi chính quyền Kiev dỡ bỏ phong tỏa hoạt động cung cấp phụ tùng và nhiên liệu cho ngành đường sắt.

Hãng thông tấn Donetsk dẫn thông báo của Bộ trưởng Giao thông DPR Semyon Kuzmenko nói: “Hiện tình hình ở Ukraine đang rất trầm trọng, họ cần 1,2 triệu tấn than mỗi tháng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cung cấp (than) trở lại nếu như Kiev dỡ bỏ lệnh phong tỏa nhiên liệu và phụ tùng cho toa, đầu máy xe lửa và nếu họ ngừng hành động bắn phá."

Theo ông Semyon, chừng nào các điều kiện này chưa được đáp ứng, DPR sẽ không cung cấp (than) cho Kiev.

Trước đó, Kiev ngừng cung cấp nhiên liệu cho DPR vào cuối tháng 6. Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Ukraine Andrey Pivovarsky từng cho biết Ukraine nhận khoảng 700.000 tấn than từ vùng chiến sự ở Donbass.

Bộ trưởng Năng lượng và Công nghiệp than Ukraine, ông Vladimir Demchishin hôm 28/8 cho hay Kiev thiếu 1,5 triệu tấn than để tiếp tục sưởi ấm. Để vượt qua mùa Đông, Ukraine cần tích trữ tổng cộng 3,2 triệu tấn than, trong đó có 1,4 triệu tấn than anthracite, trước ngày 1/10./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục