Drogba ra đi, Torres vẫn có nguy cơ ngồi dự bị

HLV Di Matteo khẳng định Torres vẫn có nguy cơ phải ngồi trên băng ghế dự bị nếu tiếp tục thể hiện phong độ thất thường.
Huấn luyện viên Roberto Di Matteo khẳng định Fernando Torres vẫn có nguy cơ phải ngồi trên băng ghế dự bị nếu tiếp tục thể hiện phong độ thất thường như ở mùa giải trước.

Sau trận chung kết Champions League với Bayern Munich, Torres đã bất ngờ tuyên bố bị câu lạc bộ chủ sân Stamford Bridge hắt hủi và muốn chia tay. Tuy nhiên, ngay sau đó, cựu tiền đạo của Liverpool lại quay ngoắt 180 độ và khẳng định sẽ cống hiến hết mình cho Chelsea.

Tại giải bóng đá vô địch châu Âu (EURO 2012), Torres đã cho thấy rõ khả năng ghi bàn sát của mình. Dù không được ra sân thường xuyên song chân sút này đã kịp có được 3 bàn thắng, qua đó giúp Tây Ban Nha bảo vệ thành công chức vô địch và đoạt danh hiệu Vua phá lưới EURO 2012.

Nhưng chừng đó là chưa đủ để Di Matteo có thể hoàn toàn đặt niềm tin vào Torres.

Chiến lược gia người Italy cho hay: “Tôi hy vọng danh hiệu Chiếc giày vàng sẽ đem tới sự tự tin cho Torres trong mùa giải mới. Tôi luôn mong anh ấy sẽ đạt phong độ cao để giúp Chelsea chinh phục những mục tiêu mới. Tuy nhiên, chúng tôi có 3 tiền đạo và không ai là người chắc chắn sẽ được ra sân. Họ cần phải cạnh tranh cho vị trí chính thức. Ai thể hiện tốt hơn sẽ được ra sân."

[Fernando Torres giành Chiếc giày vàng EURO 2012]

Cơ hội ra sân chắc chắn sẽ nhiều hơn đối với Torres khi ở mùa giải tới, The Blues sẽ không còn có được sự phục vụ của Drogba./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục