Dự án Dakota Access "hồi sinh" với tinh thần "nước Mỹ là trên hết"

Đường ống Dakota Access dài 1.172 dặm (1.886km) trải rộng trên bốn bang của nước Mỹ nhưng lại là vấn đề chính trị gây nhiều tranh cãi ở Mỹ.
Dự án Dakota Access "hồi sinh" với tinh thần "nước Mỹ là trên hết" ảnh 1Một đoạn đường ống dẫn dầu của dự án Dakota. (Nguồn: AP)

Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/1 đã ký sắc lệnh nối lại việc xây dựng hai dự án đường ống dẫn dầu là Keystone XL và Dakota Access, đảo ngược chính sách của người tiền nhiệm Barack Obama, nhưng điều này sẽ phụ thuộc vào việc thương lượng lại một số điều khoản liên quan.

Ông Trump yêu cầu các đường ống trên phải sử dụng ống dẫn của Mỹ, theo đúng chính sách "nước Mỹ là trên hết." Ông nói, nếu các đường ống được lắp đặt trên lãnh thổ Mỹ, các ống dẫn phải được sản xuất tại Mỹ, tạo việc làm cho người lao động trong ngành thép.

Dự án Dakota Access là vấn đề chính trị gây nhiều tranh cãi ở Mỹ. Các bộ tộc da đỏ đã kịch liệt phản đối dự án này và hàng nghìn người biểu tình đã dựng trại dưới điều kiện thời tiết giá lạnh để ngăn chặn việc xây dựng theo một lộ trình gây lo ngại sẽ làm ô nhiễm nguồn nước và xâm hại đến các khu vực linh thiêng.

Đường ống Dakota Access dài 1.172 dặm (1.886km) trải rộng trên bốn bang của nước Mỹ. Khi được hoàn tất, dự án có trị giá 3,8 tỷ USD này sẽ vận chuyển dầu từ North Dakota tới trung tâm phân phối ở Illinois.

Trong khi đó, đường ống Keystone XL dài 1.900km, dẫn dầu thô từ Alberta, Canada tới các nhà máy lọc dầu của Mỹ. Dự án này có trị giá 5,3 tỷ USD./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục