Dự án hầm Đèo Cả giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành vào tháng 9

Theo Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả, giai đoạn 1 dự án hầm Đèo Cả gồm hầm Cổ Mã và hơn 2km đường dẫn phía Nam sẽ hoàn thành vào tháng 9.
Dự án hầm Đèo Cả giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành vào tháng 9 ảnh 1Thi công trong hầm Đèo Cả. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Ông Nghiêm Sỹ Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Đèo Cả cho biết, hầm Đèo Cả đã thi công được hơn 3.200m/8.250m hầm, đang triển khai thi công trên toàn bộ mặt bằng.

Dự kiến đến tháng 9 dự kiến giai đoạn 1 của Dự án, gồm hầm Cổ Mã và hơn 2km đường dẫn phía Nam sẽ hoàn thành.

Theo ông Minh, hiện đã có 6 phương án chất lượng của các nhà thiết kế được chọn vào vòng 2 cuộc thi thiết kế hầm Đèo Cả. Dự kiến, kết quả của buổi chấm chọn các phương án vào vòng trong sẽ được công bố vào trung tuần tháng 7.

Dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả (Quốc lộ 1) thuộc địa phận tỉnh Phú Yên và Khánh Hoà được đầu tư theo hình thức BOT và BT có tổng chiều dài là trên 13km; trong đó hầm đèo Cả dài trên 4,1km 4.125m, hầm đèo Cổ Mã dài 500m, 6 cầu dài 1,2km và đường dẫn dài 8,3km.

Quy mô toàn tuyến thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc, vận tốc thiết kế là 80km/giờ. Việc thực hiện Dự án hầm Đèo Cả trên hiện trường đến nay đảm bảo tiến độ. Ngày 2/11/2014 đã thông hầm Cổ Mã. Tổng mức đầu tư của dự án hiện là 11.378 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục