Dự án năng lượng điện tái sinh xuyên Địa Trung Hải

Theo kế hoạch này, tại các vùng phía Nam và phía Đông của Địa Trung Hải, sẽ có thêm nhiều trung tâm sản xuất điện tái sinh mới.
Một dự án mang tên "Chương trình Mặt trời Địa Trung Hải" nhằm phát triển năng lượng xanh ở khu vực châu Âu và Bắc Phi, vừa được khởi động.

Theo kế hoạch này, từ nay đến năm 2020, tại các vùng phía Nam và phía Đông của Địa Trung Hải, sẽ có thêm nhiều trung tâm sản xuất điện tái sinh mới được xây dựng, với tổng công suất 20 gigawat.

Chương trình điện tái sinh xuyên Địa Trung Hải mới này gắn với một dự án mang tên Medgrid, bao gồm 22 đối tác khác nhau.

Mục tiêu chính của dự án Medgrid là phát triển một mạng lưới hạ tầng điện tại khu vực Địa Trung Hải nhằm xóa đi những cách biệt lớn hiện nay giữa khu vực phía Bắc (tức các nước châu Âu) và khu vực phía Nam (tức các nước Bắc Phi), cũng như giữa các nước phía Nam với nhau.

Việc phát triển điện mặt trời tại các nước Bắc Phi là một giải pháp tốt cho khu vực châu Âu vốn phải dựa nhiều vào những loại năng lượng hóa thạch đến từ bên ngoài, cũng như phát triển chính các nguồn tài nguyên tái sinh tại các nước phía Nam.

Dự án Medgrid kể trên có khả năng kết hợp chặt chẽ với một chương trình lớn khác, với số đầu tư hàng chục tỷ euro, mang tên Desertec, có mục tiêu phát triển nền công nghiệp điện mặt trời tại các nước phía Nam Địa Trung Hải./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục