Dự báo bão gây mưa lớn ở Đông Nam Trung Quốc

Bão số 6 và 7 cùng một đợt áp thấp nhiệt đới sẽ gây gió mạnh và mưa lớn ở các tỉnh miền Đông Trung Quốc từ ngày 30/8 đến 4/9.
Theo thông báo của trạm khí tượng Chiết Giang, Trung Quốc, ngày 30/8, cơn bão số 6 mang tên Lionrock và số 7 mang tên Kompasu cùng một đợt áp thấp nhiệt đới sẽ gây gió mạnh và mưa lớn ở các tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc từ ngày 30/8 đến 4/9.

Tất cả các tàu thuyền ở vùng biển trên đã được lệnh vào trở vào bờ hoặc tìm chỗ tránh bão.

Trong khi đó, ngày 30/8, các nhân viên cứu nạn Trung Quốc đã hoàn tất việc làm cạn nước đọng trong hồ rào chắn được tạo ra sau khi đất lở chặn sông Bạch Long ở Châu Khúc, tỉnh Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc 23 ngày trước.

Mức nước sông Bạch Long đã trở lại bình thường sau khi hồ chắn được làm cạn nước.

Bộ trưởng Nguồn nước, ông Trần Lôi cho biết 1,5 triệu m3 đất lở đã chặn 1,2km sông, làm cho mực nước sông tăng lên 10m. Lở đất ở Châu Khúc ngày 8/8 làm 1.700 người thiệt mạng và mất tích.

Chiều 30/8, một trận động đất mạnh 5,3 độ Richter đã xảy ra ở vùng biển cách thành phố Ilan, Đông Bắc Đài Loan (Trung Quốc) 40km. Tâm của trận động đất ở độ sâu 17km.

Nhiều tòa nhà ở Đài Bắc đã bị rung lắc trong trận động đất. Hiện chưa có thông báo về sự thiệt hại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục