Dự báo lạc quan: Kinh tế Nga sẽ tăng trưởng 2% năm 2017

Bộ trưởng Bộ Phát triển kinh tế Nga cho biết năm 2017, nền kinh tế nước này có thể tăng trưởng 2%, con số lạc quan hơn rất nhiều so với dự báo tăng trưởng 0,6% đưa ra trong tháng trước.
Dự báo lạc quan: Kinh tế Nga sẽ tăng trưởng 2% năm 2017 ảnh 1(Nguồn: Sputnik)

Phát biểu bên lề Diễn đàn Đầu tư Nga tại Sochi ngày 27/2, Bộ trưởng Bộ Phát triển kinh tế Nga Maksim Oreshkin cho biết năm 2017, nền kinh tế nước này có thể tăng trưởng 2%, con số lạc quan hơn rất nhiều so với dự báo tăng trưởng 0,6% đưa ra trong tháng trước.

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời Bộ trưởng Oreshkin cho biết ông tin tưởng rằng nền kinh tế Xứ sở Bạch dương đang vượt qua tình trạng suy thoái. Sự lạc quan về triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế Nga được Thủ tướng Dmitry Medvedev tán đồng khi cho rằng kinh tế nước này đang bước sang giai đoạn tăng trưởng.

Theo Thủ tướng Medvedev, nền kinh vĩ mô của Nga đang trong tình trạng ổn định với lạm phát và thất nghiệp giảm. Kinh tế Nga suy giảm năm 2014 do giá dầu thế giới ở mức thấp và tác động xấu từ các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Số liệu mới nhất của Cơ quan Thống kê Liên bang Nga cho thấy GDP của Nga chỉ giảm 0,2% trong năm 2016, thấp hơn nhiều so với mức giảm 2,8% năm 2015.

Hơn thế nữa, Nga đang triển khai nhiều biện pháp nhằm hạn chế sự lệ thuộc vào nguồn thu từ năng lượng. Nền kinh tế nước này đang phục hồi sau gần 2 năm rơi vào suy thoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục