Du đấu Hè của các câu lạc bộ: Có nên tin vào kết quả giao hữu?

Các cổ động viên trên thế giới đang lo lắng cho đội bóng con cưng khi những kết quả bất lợi, tuy nhiên cần phải nhìn nhận thực sự rằng, những trận giao hữu không mang ý nghĩa quá nhiều như vậy.
Du đấu Hè của các câu lạc bộ: Có nên tin vào kết quả giao hữu? ảnh 1Manchester United du đấu trên đất Mỹ. (Nguồn: Getty Images)

Những trận giao hữu đang diễn ra liên tục trong mùa Hè, thời điểm không còn quá nhiều điều đáng chú ý sau khi Copa America kết thúc. Phần lớn các cổ động viên trên thế giới đang lo lắng cho đội bóng con cưng khi những kết quả bất lợi liên tục đến, tuy nhiên cần phải nhìn nhận thực sự rằng, những trận giao hữu không mang ý nghĩa quá nhiều vậy.

Trên lý thuyết, những trận giao hữu trước mùa giải đóng vai trò tối quan trọng trong thành công của một đội bóng. Có sự chuẩn bị tốt, rèn luyện nhuần nhuyễn các bài tập chiến thuật, hòa nhập tốt các tân binh vào đội hình mới sẽ là bước chạy đà hoàn hảo cho mùa giải mới.

Tất nhiên, lý thuyết thì luôn chỉ mang tính tham khảo, các trận giao hữu giờ là cơ hội kiếm những khoản tiền kếch xù từ những nhà tài trợ. Việc tập luyện bỗng trở thành thứ yếu khi xếp cạnh lợi ích về kinh tế cũng như hình ảnh.

Những khán giả châu Á tại Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan hay thậm chí cả Việt Nam trong nhiều năm gần đây đã được dịp đón những câu lạc bộ hàng đầu thế giới như Arsenal, Manchester United, Bayern Munich hay Manchester City sang thi đấu. Bỏ qua yếu tố tích cực là hình ảnh câu lạc bộ được cải thiện thì những chuyến du đấu như thế này thực chất... chẳng mang lợi ích gì về chuyên môn.

Arsenal thắng đội tuyển Việt Nam 7-1 trên sân Mỹ Đình hiển nhiên không mang yếu tố chuyên môn nào tương đương với Premier League hay Champions League, những đấu trường mà đội chủ sân Emirates thi đấu. Chưa kể, quãng đường từ Anh (hay nơi tập huấn trước đó) sang Việt Nam nói riêng hay các nước châu Á nói chung đều không hề ngắn. Thể lực của các cầu thủ luôn bị ảnh hưởng rõ rệt khi trải qua một mùa hè hành xác quanh thế giới chỉ để đi du đấu.

Chelsea của huấn luyện viên Jose Mourinho mùa Hè này đã đi du đấu Thái Lan ngay từ... tháng Năm, trước khi sang Australia thi đấu vào tháng Sáu và tiếp tục bay sang Mỹ tham dự ICC Cup. Không cần những con số chi li cũng có thể biết, đó là hành trình dài và rất tốn sức. Chính vì thế trận thua trước New York Red Bull với tỉ số 2-4 có thể xem như hệ quả của cuộc hành xác đó.

Đội bóng có hành trình kinh khủng nhất mùa hè chắc chắn phải là Real Madrid, sau khi chạm trán AS Roma tại Melbourne, Australia vào ngày 19/7, Los Blancos sẽ lần lượt tới Quảng Châu và Thượng Hải để gặp hai đội bóng thành Milan, trước khi tới Munich gặp Tottenham Hotspurs, và kết thúc chuỗi du đấu ở Thụy Sĩ với cuộc gặp gỡ đội bóng Valerenga. Khó có thể tưởng tượng Real với tân huấn luyện viên Rafa Benitez sẽ lắp ráp đội hình với những chuyến du đấu liên tục như vậy theo cách nào.

Cái tên có lịch du đấu hoàn hảo nhất cho tới lúc này là... Manchester United của huấn luyện viên Louis Van Gaal. Manchester United sẽ chỉ thi đấu 4 trận trong chuyến du đấu duy nhất vào mùa hè năm nay trên đất Mỹ.

Cùng với việc bổ sung lực lượng ngay từ sớm, Quỷ đỏ của Van Gaal rõ ràng đang có chiến lược cho mùa giải mới tốt hơn hẳn các cái tên như Man City (sẽ thi đấu với tuyển Việt Nam vào ngày 27/7 tới), hay Liverpool ở Jakarta (Indonesia) trước khi quay lại Helsinki (Phần Lan) để tập huấn đợt cuối cùng).

Tất nhiên, có lợi thế, thậm chí thắng hết các trận giao hữu cũng chưa hẳn đã là chuyện hay. Chính Manchester United hè năm ngoái từng vô địch ICC Cup trước mũi nhiều đối thủ cứng cựa như Real Madrid, Man City, Liverpool nhưng cuối cùng vẫn chỉ chật vật giữ vị trí thứ tư tại Premier League./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục