Du khách Đan Mạch 51 tuổi bị hiếp dâm tập thể ở Ấn Độ

Một phụ nữ Đan Mạch 51 tuổi đã bị nhóm đàn ông trẻ cưỡng hiếp rồi cướp tiền bạc khi đi lạc ở New Delhi.
Du khách Đan Mạch 51 tuổi bị hiếp dâm tập thể ở Ấn Độ ảnh 1Du khách nước ngoài đang có cảm giác mất an toàn tại Ấn Độ (Nguồn: AFP)

Cảnh sát Ấn Độ ngày 15/1 đã triệu tập một nhóm người đàn ông vô gia cư bị tình nghi đã cưỡng bức tập thể một phụ nữ 51 tuổi người Đan Mạch khi bà này bị lạc đường ở một khu du lịch tại thủ đô New Delhi.

Theo lời cảnh sát, người phụ nữ đã tiến đến gần đám đàn ông nói trên để hỏi đường về khách sạn ở khu Paharganj khi trời đã tối thì bị nhóm này bắt cóc và cưỡng hiếp.

AFP dẫn lời cảnh sát nói nhóm này gồm 6 người đàn ông trẻ cũng đã cướp tài điện thoại và ví tiền của của nạn nhân, vốn đến New Delhi du lịch một mình từ hôm đầu tuần sau khi đã thăm đền Taj Mahal.

Cảnh sát cho biết nạn nhân đã từ chối giám định y khoa và liên hệ với đại sứ quán Đan Mạch trước rời khỏi Ấn Độ.

Đây không phải lần đầu du khách nước ngoài bị cưỡng bức khi đến Ấn Độ du lịch. Năm ngoái, một du khách người Thụy Sĩ đã bị hiếp dâm tập thể ngay trước mặt chồng khi cặp đôi này dựng lều nghỉ tạm bên đường trên hành trình du lịch bằng xe đạp.

Cũng mới tháng trước, dư luận Ấn Độ lại sôi sục với vụ một cô gái 16 tuổi bị hiếp dâm tập thể sau đó còn bị những kẻ tấn công thiêu chết khi cô trở về từ đồn cảnh sát để trình báo.

Tháng trước cũng là tròn một năm kể từ sau vụ một sinh viên y khoa bị hiếp dâm trên xe buýt ở New Delhi rồi sau đó tử vong tại bệnh viện ở Singapore, dẫn đến làn sóng biểu tình trên toàn quốc đòi hỏi chính quyền phải có biện pháp mạnh tay với tệ nạn này.

Tòa án Ấn Độ mới đây đã kết án tử hình đối với 4 kẻ tham gia vụ hiếp dâm nói trên. Thế nhưng, tình hình dường như vẫn chưa được cải thiện.

Những vụ việc vừa qua một lần nữa làm dấy lên báo động về những dấu hỏi lớn về an toàn đối với phụ nữ tại đất nước đông dân thứ hai thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục