Du khách đến thắp hương Đền Hùng tăng đột biến

Từ sau Tết Canh Dần, đã có khoảng 100.000 lượt du khách từ nhiều tỉnh, thành về thắp hương Đền Hùng, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Từ sau Tết Canh Dần, đã có khoảng 100.000 lượt du khách từ nhiều tỉnh, thành về thắp hương Đền Hùng (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), đông hơn nhiều so với các năm trước.

Đại diện Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng cho biết, trung bình mỗi ngày có khoảng 7.000 lượt khách, ngày cao điểm khoảng 10.000 người (từ ngày 17-22/2).

Đền Hùng đã trở thành địa chỉ quan trọng trong đời sống tâm linh của người dân nên bà con đến thắp hương tưởng nhớ công ơn các Vua Hùng, cầu nguyện bình an ngày càng nhộn nhịp.

Ông Nguyễn Tiến Khôi, Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng cho biết, năm nay tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương với nghi thức quốc gia nên du khách đến với Đền Hùng đông hơn.

Đền Mẫu Âu Cơ, huyện Hạ Hòa, năm nay mở hội dài nhất với thời gian 3 ngày (từ 18-20/2), đã thu hút khoảng 15.000 người, trong đó đông nhất là ngày chính hội (20/2) với khoảng 10.000 người tham gia.

Thời gian tới, Lễ Hội trò trám (xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao tổ chức đêm 11 tháng Giêng âm lịch), Hội phết Hiền Quan (huyện Tam Nông tổ chức ngày 13 tháng Giêng âm lịch), Giỗ Tổ Hùng Vương (từ 1-10/3 âm lịch) sẽ thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân đến với vùng đất Tổ./.

Trương Văn Quân (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục