Nô nức dự hội phát lương

Du khách nô nức dự hội phát lương Đền Trần Thương

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng đông đảo du khách đã tham dự Lễ hội phát lương Đền Trần Thương theo nghi thức cổ truyền.
Đêm 23/2 (tức đêm 14 tháng Giêng, Ủy ban Nhân dân huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đã tổ chức Lễ hội phát lương Đền Trần Thương theo nghi thức cổ truyền.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Hà Nam và đông đảo cán bộ, người dân và du khách thập phương đã tham dự lễ hội.

Truyền rằng Đền Trần Thương ở xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam là ngôi đền thờ Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và các Bộ tướng có công trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên-Mông vào thế kỷ thứ XIII.

Đền Trần Thương đã được Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn lựa chọn để làm kho lương, cung cấp lương thảo cho quân đội trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên-Mông thế kỷ thứ XIII.

Lễ hội phát lương Đền Trần Thương được tổ chức từ năm 2010 nhằm bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê hương, đồng thời tuyên truyền, giáo dục tới mọi tầng lớp nhân dân về truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của ông cha. Đặc biệt, Lễ hội phát lương Đền Trần Thương vào dịp đầu Xuân năm mới còn góp phần quan trọng trong việc động viên nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng cuộc sống ấm no, xây dựng quê hương giàu mạnh.

Mặc dù đêm 14 mới diễn ra các nghi lễ chính của lễ hội, nhưng từ nhiều ngày gần đây, du khách thập phương đã nô nức về vui hội với các trò chơi truyền thống và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng. Từ ngày mùng 10 đến đêm 14 tháng Giêng, Ban tổ chức lễ hội cùng người dân địa phương đã thực hiện các nghi lễ hành chính, nghi lễ tâm linh như lễ cáo yết xin Đức Thánh Trần cho dân làng làm Lễ hội phát lương đêm ngày 14 rạng sáng ngày 15 tháng Giêng, Lễ tâm linh do các Đại đức của huyện Lý Nhân làm lễ nhập lương vào đền với số lượng 88.800 túi lương, Lễ rước lương, rước thảo, lễ dâng hương, mở kho lương.

Sau khi thực hiện các nghi lễ hành chính, nghi lễ tâm linh, tại 29 điểm phát lương, các vị cao niên trong làng trong trang phục áo đỏ, đầu đội khăn xếp phát lương cho du khách thập phương. Du khách về với lễ hội phát lương sẽ được nhận một chiếc túi nhỏ. Ngoài ấn và thẻ, trong túi lương của Đức Thánh Trần năm Quý Tỵ 2013 có 3 loại hạt chủ lực trong sản xuất của vùng đất Lý Nhân là ngô đỏ, đậu tương và hạt thóc nếp cái hoa vàng.

Tuy lượng du khách về Đền rất đông để nhận những túi lương thảo với mong muốn một năm đầy đủ, no ấm, bình an, nhưng mọi hoạt động đều diễn ra trong trật tự, an toàn do Ban tổ chức đã bố trí đông lực lượng công an, quân đội, dân quân giữ gìn trật tự và các khu vực phát lương được bố trí hàng rào rích rắc.

Lễ phát lương đền Trần Thương sẽ được diễn ra đến hết ngày 16 tháng Giêng./.

Nguyễn Chinh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục