Du khách tấp nập trẩy hội Lim, hòa mình trong làn điệu Quan họ

Ngay trong ngày đầu khai hội, hội Lim ở Bắc Ninh đã thu hút hàng vạn lượt khách trẩy hội, hòa mình trong những làn điệu Quan họ ngọt ngào.
Du khách tấp nập trẩy hội Lim, hòa mình trong làn điệu Quan họ ảnh 1Liền anh, liền chị hát giao duyên trên thuyền. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)

Đến hẹn lại lên, ngày 19/2 (tức ngày 12 tháng Giêng) lễ hội vùng Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh đã chính thức bắt đầu. Mặc dù ngày 13 mới là chính hội nhưng ngay từ ngày đầu khai hội, lễ hội thu hút hàng vạn lượt khách du xuân trẩy hội, nghe Quan họ.

Hội Lim là lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa của vùng quê Kinh Bắc-Bắc Ninh. Nơi đây cũng là hình ảnh thu nhỏ của con người, quê hương Tiên Du nói riêng và người dân Bắc Ninh nói chung.

Việc tổ chức lễ hội nhằm khơi dậy lòng tự hào về truyền thống văn hóa lâu đời của quê hương Kinh Bắc, thể hiện lòng thành kính, biết ơn những danh nhân văn hóa, những anh hùng dựng nước và giữ nước; tạo không khí thi đua sôi nổi trong nhân dân, cổ vũ động viên nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua, yêu nước, đẩy mạnh sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng phòng Văn hóa huyện Tiên Du, Phó Trưởng ban tổ chức lễ hội Lim cho biết, đến với hội Lim năm nay bên cạnh việc đến lễ chùa, cầu bình an, du khách còn được hòa mình trong những làn điệu quan họ mượt mà, đằm thắm trong sân khấu chính, từ 6 lán Quan họ trên đồi Lim, 9 điểm hát dưới thuyền và 10 nhà nghệ nhân Quan họ.

Bên cạnh hoạt động giao lưu, biểu diễn Quan họ, Ban tổ chức dựng thêm 1 lán thơ, thư pháp, 1 lán giới thiệu, trưng bày, bán, giới thiệu sản phẩm Quan họ. Các trò chơi dân gian như tổ tôm điếm, đu tiên, vật, chọi gà, bịt mắt bắt dê, đập niêu đã thu hút đông đảo du khách thập phương.

Đặc biệt, trong năm nay, Ban tổ chức nghiêm cấm các hoạt động Quan họ ngửa nón nhận tiền. Tại các lán trại chỉ được phép hát giao lưu Quan họ, khuyến khích dùng nhạc cụ dân tộc, nghiêm cấm hát nhảy đồng, sử dụng âm thanh loa máy có công suất lớn; không để các trường hợp đổi tiền lẻ, ăn mày, ăn xin trong hội gây ảnh hưởng không gian lễ hội. Nếu đơn vị nào vi phạm, người đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

Để không gian lễ hội diễn ra văn minh, lành mạnh, Ban tổ chức đã cử một tổ thường trực cứu thương tại trung tâm lễ hội, dựng hàng chục bốt vệ sinh di động, các nhà vệ sinh tạm, các thùng đựng rác trong các khu vực lân cận để phục vụ du khách. Để bảo đảm gìn giữ an ninh trật tự, Ban tổ chức huy động hơn 400 lượt cán bộ chiến sĩ Công an huyện Tiên Du, lực lượng Cảnh sát Giao thông và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh, hơn 100 đồng chí quân đội, dân quân tự vệ phối hợp với các cơ quan chức năng phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, ngăn chặn kịp thời các hiện tượng làm mất an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, hơn 100 đoàn viên, thanh niên tình nguyện được tăng cường làm công tác hướng dẫn du khách trong không gian lễ hội.

Lễ hội vùng Lim là một trong những lễ hội lớn, diễn ra sớm và thu hút đông đảo du khách nhất trong năm của tỉnh Bắc Ninh. Lễ hội tổ chức trong hai ngày 19-20/2/2016 (tức từ 12 đến 13 tháng Giêng) tại 3 xã thuộc tổng Nội Duệ xưa, nay là thị trấn Lim, xã Nội Duệ và xã Liên Bão, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Theo ghi nhận, trong ngày đầu diễn ra lễ hội mặc dù lượng khách về trẩy hội rất đông nhưng công tác an ninh trật tự vẫn được đảm bảo an toàn, lành mạnh.

Trong không gian lễ hội không còn các trường hợp đổi tiền lẻ, ăn mày, ăn xin, các dịch vụ điện tử, dùng loa có công suất lớn gây ảnh hưởng không gian lễ hội, các hiện tượng Quan họ ngửa nón, cơi trầu nhận tiền.

Ngày 20/2, ngày chính hội sẽ tiếp tục với nghi lễ dâng hương tại chùa Hồng Ân, lăng quận công Nguyễn Đình Diễn trên đồi Lim và tại các đình, đền, chùa khác ở các làng thuộc xã Nội Duệ, thị trấn Lim, cùng nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục