Du khách tới UAE phải trả thuế mới để mở rộng sân bay Dubai

Hành khách đến và đi khỏi UAE sẽ phải trả khoản thuế mới nhằm mở rộng sân bay Dubai, một trong những trung tâm quá cảnh nhộn nhịp nhất thế giới.
Du khách tới UAE phải trả thuế mới để mở rộng sân bay Dubai ảnh 1Sân bay quốc tế Dubai. (Nguồn: livetradingnews.com)

Các hành khách đến và đi khỏi Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) sẽ phải trả một khoản thuế mới với mục đích trang trải cho việc mở rộng Sân bay quốc tế Dubai - vốn là một trong những trung tâm quá cảnh nhộn nhịp nhất thế giới.

Bắt đầu từ ngày 30/6 tới, tất cả hành khách đi qua Sân bay Dubai bằng máy bay sẽ phải trả một khoản phí 9,5 USD. Nhà chức trách nước này cho biết số tiền từ khoản thuế mới sẽ được dùng để mở rộng hai sân bay ở Dubai.

Hồi tháng Hai vừa qua, cơ quan quản lý sân bay Dubai đã tăng công suất hàng năm của sân bay này lên 90 triệu lượt hành khách thông qua việc mở cửa khu sảnh chờ D với chi phí đầu tư 1,2 tỷ USD. Sân bay chính cũng đang trong quá trình mở rộng và cải tạo hai khu sảnh chờ khác.

Hơn 78 lượt triệu hành khách đi qua Sân bay quốc tế Dubai trong năm 2015. Khoản lệ phí mới có thể tạo ra doanh thu khoảng 741 triệu USD mỗi năm. Số tiền này cũng sẽ dùng để mở rộng Sân bay quốc tế Al-Maktoum. Đây là là sân bay mới mở cửa vào năm 2013./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục