Dù kháng cáo thất bại, Nokia vẫn tiếp tục nói cứng

Tòa án ở Anh đã bác bỏ đơn kháng cáo của tập đoàn Nokia trong việc chống lại phán quyết hồi tháng Sáu năm ngoái của Tòa tối cao.
Ngày 10/5, hãng tin Reuters cho hay tòa án ở Anh đã bác bỏ đơn kháng cáo của tập đoàn Nokia trong việc chống lại phán quyết hồi tháng Sáu năm ngoái của Tòa tối cao.

Ở phán quyết đó, tòa án đã cho rằng nhà sản xuất điện thoại Phần Lan vi phạm một bằng sáng chế của công ty IPCom đóng trụ sở tại Đức.

Không muốn phải nhận bất lợi, Nokia đã đâm đơn kháng cáo, với hy vọng có thể đảo ngược tình thế.

Nhưng với diễn biến pháp lý mới nhất ở trên, có thể thấy nỗ lực của Nokia đã bị rơi vào thất bại.

Dù thua cuộc song hãng điện thoại di động khổng lồ này vẫn “nói cứng” rằng họ sẽ không bị ảnh hưởng tới việc kinh doanh sản phẩm tại Anh.

Trong khi đó, phía IPCom tỏ ra quyết tâm với lời hứa hẹn sẽ đòi bằng được một lệnh cấm bán điện thoại Nokia trên thị trường Anh.

Cả Nokia và IPCom đã lôi nhau vào cuộc chiến kiện tụng bằng sáng chế kéo dài trong suốt 5 năm qua.

Trong khi IPCom từng thỏa thuận thành công với nhiều hãng điện thoại khác để cấp quyền sử dụng bằng sáng chế, thì Nokia kiên quyết không bắt tay với công ty Đức này, bởi họ cho rằng mức phí mà IPCom đưa ra là quá cao và phi lý./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục