Du kích FARC kích nổ bom lớn tại bang Huila

Du kích FARC kích nổ bom lớn, 23.000 người Colombia mất nước sinh hoạt

FARC đã kích nổ một quả bom có sức công phá lớn nhằm vào một nhà máy lọc nước tại bang Huila, làm 23.000 người ở bang này không có nước sử dụng và một trường học ở gần đó bị phá hủy.
Du kích FARC kích nổ bom lớn, 23.000 người Colombia mất nước sinh hoạt ảnh 1Các tay súng lực lượng FARC. (Nguồn: www.colombia-politics.com)

Ngày 6/6, nhà chức trách Colombia cho biết Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) đã tấn công hai vị trí cơ sở hạ tầng của nước này.

Theo nguồn tin trên, FARC đã kích nổ một quả bom có sức công phá lớn nhằm vào một nhà máy lọc nước tại bang Huila, làm 23.000 người ở bang này không có nước sử dụng và một trường học ở gần đó bị phá hủy.

Trong khi đó, tại bang Cauca, một quả bom của FARC đã phá hủy một phần tuyến đường Panamericana tại huyện Piendamo.

Tuần vừa qua, FARC cũng đã tiến hành hai vụ tấn công nhằm vào các nhà máy điện của Colombia, gây mất điện trên diện rộng.

Trước tình hình các cuộc xung đột vũ trang giữa quân đội Chính phủ và FARC gia tăng trong những ngày qua, nhiều tổ chức và chính phủ các nước ở khu vực Mỹ Latinh đã kêu gọi hai bên ngừng bắn, trong khi hai bên vẫn đang tiến hành đàm phán để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục