Du lịch Ai Cập có dấu hiệu phục hồi sau nhiều bất ổn chính trị

Ngành du lịch vốn mang lại một lượng ngoại tệ quan trọng cho Ai Cập, nhưng đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng kể từ khi nổ ra làn sóng nổi dậy năm 2011.
Du lịch Ai Cập có dấu hiệu phục hồi sau nhiều bất ổn chính trị ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: nbcnews.com)

Doanh thu của ngành du lịch Ai Cập trong quý 3/2014 đạt khoảng 2 tỷ USD, tăng 112% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này cho thấy ngành công nghiệp chủ chốt của quốc gia Bắc Phi này đã có dấu hiệu phục hồi.

Phát biểu với báo giới ngày 8/12, Adela Ragab, một quan chức của Bộ Du lịch Ai Cập nêu rõ: "Doanh thu du lịch của Ai Cập đạt 2 tỷ USD trong quý 3 năm nay, cao hơn hẳn so với con số 900 triệu USD cùng kỳ năm ngoái. Số lượng khách du lịch đạt 2,8 triệu so với 1,6 triệu trong quý 3 năm 2013."

Ngành du lịch vốn mang lại một lượng ngoại tệ quan trọng cho Ai Cập, nhưng đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng kể từ khi nổ ra làn sóng nổi dậy năm 2011 lật đổ Tổng thống Hosni Mubarak, và sau đó là các cuộc biểu tình đẫm máu dẫn tới lật đổ Tổng thống Hồi giáo Mohammed Morsi giữa năm 2013.

Năm 2010, Ai Cập đã đón hơn 14,7 triệu khách du lịch. Làn sóng nổi dậy năm 2011 khiến số lượng du khách giảm xuống còn 9,8 triệu. Trong năm 2012, số lượng khách du lịch tăng trở lại 11,5 triệu người nhưng lại giảm xuống mức 9,5 triệu trong năm 2013 với doanh thu 5,9 tỷ USD.

Sau vụ đánh bom nhằm vào một xe du lịch chở du khách Hàn Quốc ở bán đảo Sinai hồi tháng Hai vừa qua, ngành công nghiệp không khói của Ai Cập đã bị ảnh hưởng không nhỏ. Trong những tháng gần đây, tình hình an ninh đã phần nào yên ắng trở lại, ngoại trừ các khu vực ở miền Bắc Sinai, nơi chính quyền Cairo đang phải chiến đấu với phiến quân Hồi giáo.

Tháng Chín vừa qua, Bộ trưởng Du lịch Ai Cập Hisham Zaazou tuyên bố rằng ngành du lịch của quốc gia lớn nhất thế giới Arab này có thể phục hồi hoàn toàn vào cuối năm 2015 nếu tình trạng bất ổn được kiểm soát triệt để trên phạm vi cả nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục