Du lịch Cần Thơ sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Theo Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Cần Thơ, để phục vụ nhu cầu của dân và du khách dịp lễ này thành phố tổ chức nhiều hoạt động phong phú.
Du lịch Cần Thơ sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 ảnh 1Một góc quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ sau 40 năm giải phóng. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)

Chỉ còn ít ngày nữa là đến dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5.

Năm nay, số ngày nghỉ lễ dịp 30/4-1/5 tăng lên nên dự đoán lượng khách đến các điểm du lịch, khu vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố Cần Thơ sẽ tăng cao.

Ông Trần Việt Phường, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, cho biết: Để phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của người dân và du khách trong dịp này, thành phố Cần Thơ đang gấp rút chuẩn bị nhiều hoạt động đón khách đảm bảo trật tự xã hội, giữ gìn vệ sinh môi trường, ngăn chặn kịp thời tình trạng cướp giật, móc túi, gây mất trật tự, đảm bảo không khí vui chơi thoải mái cho du khách …

Thành phố tổ chức đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm liên tục trước, trong và sau các ngày lễ tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát, cơ sở lưu trú và kiểm tra việc chấp hành quy định về bình ổn giá dịch vụ lưu trú...

Cần Thơ cũng nâng cao chất lượng, sản phẩm du lịch, dịch vụ phục vụ, ẩm thực; tăng cường thêm các phương tiện du lịch như du thuyền, xuồng ba lá; đa dạng hóa các loại hình du lịch; hướng dẫn nông dân mở rộng tham quan các mô hình vườn trái cây đặc sản; thưởng thức đờn ca tài tử tại vườn, chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ khách du lịch hằng tuần tại Bến Ninh Kiều, Nhà hát Tây Đô; xây dựng các sản phẩm quà lưu niệm như nón, áo thun, mô hình cầu Cần Thơ, đĩa in ảnh Chợ Cổ Cần Thơ...

Để đáp ứng nhu cầu về thông tin của du khách khi đến thành phố, Cần Thơ đã lắp 5 thiết bị wifi có phạm vi phủ sóng 150m, với tổng kinh phí đầu tư trên 1 tỷ đồng trên một số tuyến đường chạy dọc ven sông đến chợ cổ Cần Thơ.

Trong dịp lễ 30/4-1/5 này, tại thành phố Cần Thơ sẽ diễn ra nhiều hoạt động có ý nghĩa như Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ diễn ra từ ngày 27/4-1/5 tại Vòng xoay Cồn Cái Khế với quy mô trên 100 gian hàng; triển lãm Hội chợ Mekong Expo từ ngày 26/4-2/5 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc tế; chương trình nghệ thuật kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và các chương trình giao lưu của các đơn vị nghệ thuật ngoài công lập trong khu vực được tổ chức từ ngày 28-30/4...

Sau đó, từ ngày 26/6-2/7, tại Khu đô thị Phú An, phường Phú Thứ, quận Cái Răng (Cần Thơ) sẽ diễn ra Tuần lễ du lịch xanh Đồng bằng sông Cửu Long với quy mô từ 1.200 đến 1.500 gian hàng; chung kết cuộc thi Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long; hội thi hướng dẫn viên du lịch.

Liên hoan ẩm thực Đồng bằng sông Cửu Long; đêm hội ngộ và giao lưu với các nghệ sỹ nổi tiếng; lễ hội đường phố; giờ vàng thương hiệu cũng được tổ chức trong dịp này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục