Du lịch di sản Phú Thọ thu hút mạnh du khách nước ngoài

Hiện mỗi tháng tỉnh Phú Thọ đón tiếp từ 2 đến 3 đoàn khách nước ngoài tới thăm, khám phá các di sản văn hóa đặc sắc của Phú Thọ.

Hiện nay, bình quân mỗi tháng, tỉnh Phú Thọ đón tiếp từ 2 đến 3 đoàn khách nước ngoài, thuộc tour du lịch đường sông, tới thăm, khám phá các di sản văn hóa truyền thống đặc sắc của Phú Thọ.

Đây không những là cơ hội để quảng bá nét đẹp văn hóa, thiên nhiên, con người của tỉnh Phú Thọ tới bạn bè quốc tế mà còn góp phần phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch khám phá trên quê hương đất Tổ.

Du lịch di sản Phú Thọ thu hút mạnh du khách nước ngoài ảnh 1Khách du lịch đến với Phú Thọ bằng tour du lịch đường sông. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Du lịch di sản Phú Thọ thu hút mạnh du khách nước ngoài ảnh 2Khách du lịch trải nghiệm các công đoạn làm nón lá ở làng nghề làm nón Gia Thanh, huyện Phù Ninh. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Du lịch di sản Phú Thọ thu hút mạnh du khách nước ngoài ảnh 3Nghệ nhân làng nghề làm nón Gia Thanh, huyện Phù Ninh tặng nón cho du khách tham quan. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Du lịch di sản Phú Thọ thu hút mạnh du khách nước ngoài ảnh 4Du khách thưởng thức các làn điệu Hát Xoan tại đình Hùng Lô, thành phố Việt Trì. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Du lịch di sản Phú Thọ thu hút mạnh du khách nước ngoài ảnh 5Du khách tham gia trình diễn các điệu Xoan cùng các nghệ nhân, diễn viên phường Xoan An Thái, tại đình Hùng Lô, thành phố Việt Trì. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục