Du lịch dịp nghỉ lễ 30/4: Nguy cơ quá tải và hệ lụy phức tạp

Những du khách đặt tour miền Trung giờ chót có khả năng chuyển sang các điểm đến khác. Do đó, nhiều địa phương đang lên phương án ứng phó tình trạng quá tải có thể xảy ra trong dịp nghỉ lễ sắp tới.
Du lịch dịp nghỉ lễ 30/4: Nguy cơ quá tải và hệ lụy phức tạp ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ngày 28/4, Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch) nhận định số lượng khách đi du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sẽ tăng cao, có thể gấp đôi ngày thường dễ dẫn đến quá tải và có thể phát sinh những hệ lụy phức tạp.

Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch và Tổng cục Du lịch có văn bản chỉ đạo các địa phương, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách.

Trong dịp nghỉ lễ này, các địa phương đồng loạt tổ chức nhiều lễ hội, lễ khai trương mùa du lịch Hè. Việc đi lại trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tới đây được dự báo sẽ khá căng thẳng. Nhu cầu đi lại bằng tàu hỏa, máy bay và ôtô trên các chặng nối Hà Nội với các điểm du lịch, nghỉ mát vẫn đang “nóng” lên từng ngày. Ngành đường sắt thông báo chạy hết công suất, hàng không cũng tăng tải kỷ lục.

Trong khi đó, du lịch các tỉnh, thành miền Trung có nguy cơ bị thiệt hại nghiêm trọng trong dịp lễ 30/4 và mùa Hè năm nay trước tình trạng cá biển chết hàng loạt.

Từ ngày 26/4, nhiều hãng lữ hành liên tục nhận được điện thoại của khách hàng đã đặt tour đi chơi dịp lễ 30/4 ở miền Trung hỏi về tình hình cá chết, biển bị ô nhiễm... Những du khách đặt tour giờ chót có khả năng chuyển lịch trình tới các điểm đến khác. Do đó, nhiều địa phương đang lên phương án ứng phó tình trạng quá tải có thể xảy ra trong dịp nghỉ lễ sắp tới.

Tổng cục Du lịch vẫn đang theo dõi sát diễn biến sự việc để có khuyến cáo phù hợp đối với doanh nghiệp và du khách. Tổng cục Du lịch chỉ đạo các cơ sở lưu trú, lữ hành, các cơ quan quản lý về du lịch tại các địa phương diễn ra tình trạng cá chết phải nắm chắc tình hình, thông tin để có xử lý kịp thời, đảm bảo hoạt động du lịch.

Đối với các cơ sở lưu trú, khách sạn, Tổng cục Du lịch yêu cầu đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt phải lấy cá và các loài hải sản có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, an toàn, chất lượng.

Trong bốn tháng đầu năm 2016, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm 2015. Cụ thể, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tháng 4/2016 ước đạt 789.484 lượt khách, giảm 3,8% so với tháng 3/2016; tăng 11,9 % so với tháng 4/2015.

Ước tính tổng số khách quốc tế đến Việt Nam bốn tháng đầu năm 2016 đạt hơn 3,24 triệu lượt khách, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2015. Ước tính khách du lịch nội địa trong bốn tháng đầu năm 2016 đạt 22,8 triệu lượt khách. Trong đó, khách lưu trú đạt 11,2 triệu lượt; tổng thu từ khách du lịch đạt 135.796 tỷ đồng, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong bốn tháng đầu năm 2016, so với cùng kỳ năm trước, hầu hết các thị trường đều tăng. Trong đó, Hong Kong tăng 143,3%; Trung Quốc tăng 47%; tiếp đến là Hàn Quốc tăng 30,2%; Thái Lan tăng 29,6%; Italy tăng 29,2%; Thụy Điển tăng 27,1%; Anh tăng 23%, Tây Ban Nha tăng 21,4%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục