Du lịch Iran "bùng nổ" sau thỏa thuận hạt nhân lịch sử

Du lịch Iran được kỳ vọng "bùng nổ" sau thỏa thuận hạt nhân lịch sử

Iran đang tràn trề hy vọng rằng thỏa thuận hạt nhân mới đạt được với Nhóm cường quốc P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức) sẽ thúc đẩy ngành du lịch nước này khởi sắc hơn.
Du lịch Iran được kỳ vọng "bùng nổ" sau thỏa thuận hạt nhân lịch sử ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: iranreview.org)

Iran đang tràn trề hy vọng rằng thỏa thuận hạt nhân mới đạt được với Nhóm cường quốc P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh và Đức) sẽ thúc đẩy ngành du lịch nước này khởi sắc hơn nữa, bên cạnh các biện pháp mà nhà chức trách Tehran đã thực hiện nhằm thu hút du khách ​thế giới đến thăm những cảnh quan cổ kính của đất nước với những kho báu văn hóa chưa được nhiều người nước ngoài biết đến.

Cùng với thỏa thuận hạt nhân lịch sử, Chính phủ của Tổng thống Hassan Rouhani đã và đang thực hiện nhiều biện pháp mới như bỏ thị thực đối với hầu hết khách nước ngoài và xây dựng tới 200 khách sạn mới.

Theo Phó Tổng thống Masoud Soltanifar phụ trách du lịch, những ngày tươi sáng đang chờ đợi ngành du lịch nước này.

Ông nói: "Không ngành công nghiệp nào ở Iran sẽ chứng kiến sự bùng nổ lớn hơn du lịch nhờ thỏa thuận hạt nhân. Tin tức về việc đạt được thỏa thuận này cùng với việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế đang làm nức lòng giới làm du lịch."

Trước đó, ông Soltanifar cũng thông báo Iran đã tăng thời hạn thị thực du lịch từ 15 ngày lên một tháng và từ đầu năm tới, thị thực du lịch Iran sẽ được cấp qua mạng.

Cũng trong tháng 7/2015, Tổ chức Văn hóa Khoa học và Giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO) đã đưa thêm hai địa danh cổ của Iran - gồm thành phố khảo cổ Susa và ngôi làng Meymand có từ thế kỷ 18 và 19 vào danh sách Di sản Thế giới.

Iran từng là điểm đến du lịch hấp dẫn cho đến khi xảy ra Cách mạng Hồi giáo năm 1979 và từng tiếp đón một số danh nhân thế giới như họa sỹ Andy Warhol, nghệ sỹ violin Yehudi Menuhin hay nhà biên đạo múa Maurice Béjart.

Đây cũng là quê hương của nhiều di tích khảo cổ thuộc hàng tráng lệ nhất thế giới, những tàn tích cổ xưa, những thánh đường nguy nga và phong cảnh thiên nhiên hùng vỹ.

Nơi đây, tàn tích của những nền văn minh cổ xưa vẫn còn tồn tại bao gồm: Persepolis , thủ đô của đế chế lớn nhất mà thế giới từng biết đến; thành phố Isfahan; Shiraz, thành phố của tình yêu và thơ ca; và Hamadan , nơi yên nghỉ của Avicenna, cha đẻ của nền y học hiện đại.

Thủ đô Tehran của Iran nổi tiếng với các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết.

Michael Pullman, Giám đốc tiếp thị của nhà điều hành tour Wild Frontiers có trụ sở ở nước Anh và 10 năm nay đưa khách du lịch phương Tây tới Iran, nói rằng nhu cầu cho các tour đi Iran đã tăng mạnh kể từ khi đạt được thỏa thuận hạt nhân đạt được hôm 14/7.

Ông cũng nói rằng kể từ năm 2013, nhu cầu tới thăm Iran đã tăng mạnh và riêng năm ngoái, nhà điều hành tour này đã đưa được 150 khách tới Iran .

Dự kiến, con số này sẽ tăng 30% trong năm nay. Ông Pullman cũng cho biết thêm phản ứng của du khách phương Tây đối với Iran cũng rất tích cực. David McGuinness thuộc hãng du lịch Travel The Unknown, cũng có cùng quan điểm này.

Ông nói McGuinness: "Khi ông Rouhani thắng cử, đã có một sự thay đổi đột biến trong ​việc đặt tour. Ngay lập tức chúng tôi nhìn thấy sự gia tăng số khách đặt tour Iran và bỗng nhiên nước này trở thành một trong những điểm đến được ưa thích nhất của chúng tôi."

Công ty của ông McGuinness đã đưa được 100 khách tới Iran năm ngoái và đang lên kế hoạch cho vài chuyến khác tới các di tích lịch sử của nước này trong mùa Thu tới.

Nhưng Iran có an toàn cho du lịch hay không? Câu trả lời theo ông McGuinness là "rất an toàn."

"Bản thân tôi từng đến đây 5, 6 lần trong hai năm qua và tôi chưa từng gặp bất cứ rắc rối nào với bất cứ ai. Iran có lẽ là đất nước thân thiện nhất, hiếu khách nhất mà tôi từng đến thăm."

Một trong những sự thất vọng lớn là Bộ Ngoại giao nước Anh (FCO) cho đến nay vẫn khuyến cáo công dân không nên tới Iran nếu không có việc gì cần thiết.

Khuyến cáo của FCO có lẽ xuất phát từ việc nước Anh chưa mở lại Đại sứ quán tại Iran chứ không hẳn là vì có mối đe dọa cụ thể nào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục