Du lịch TP.HCM đạt doanh thu hơn 5.900 tỷ đồng dịp Tết Dương lịch 2023

Dịp Tết Dương lịch 2023, TP.HCM đón khoảng 35.000 lượt khách quốc tế, 1,6 triệu lượt khách đến tham quan khu điểm du lịch, 215.000 lượt khách tại cơ sở lưu trú, công suất phòng ước đạt 85%.
Du lịch TP.HCM đạt doanh thu hơn 5.900 tỷ đồng dịp Tết Dương lịch 2023 ảnh 1Tặng quà cho 6 vị khách may mắn được chọn trên chuyến bay quốc tế VN30 bay từ Frankfurt, Đức đến Thành phố Hồ Chí Minh hạ cánh lúc 7 giờ 25 phút, ngày 1/1/2023. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Thành phố Hồ Chí Minh là cửa ngõ, đầu mối giao thông kết nối với nhiều tỉnh, thành phố trong nước, quốc tế trên tất cả phương tiện gồm: đường bộ, đường hàng không, đường thủy và đường sắt.

Thành phố còn là địa phương có những nét đặc trưng của nhiều kiến trúc, di sản nổi tiếng, cơ sở hạ tầng, sản phẩm và dịch vụ đa dạng.

Thành phố hiện có hơn 4.000 cơ sở lưu trú với gần 50.000 phòng, khoảng 1.280 doanh nghiệp lữ hành và 6.934 hướng dẫn viên du lịch, trong đó gần 60% là hướng dẫn viên quốc tế.

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm giao thương quốc tế, kết nối nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ với lợi thế sở hữu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất - một trong những điểm xuất, nhập cảnh chính của cả nước với hàng triệu lượt khách du lịch quốc tế lẫn nội địa.

Phần lớn những công ty liên quan đến du lịch trong và ngoài nước đều đặt trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Với những thế mạnh nêu trên, ngành du lịch Thành phố kỳ vọng khai thác triệt để ngay từ những đầu Năm mới.

Ngày 3/1, thống kê báo cáo từ các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy dịp Tết Dương lịch 2023, thành phố đón khoảng 35.000 lượt khách quốc tế, 1,6 triệu lượt khách đến tham quan khu điểm du lịch, 215.000 lượt khách tại cơ sở lưu trú, công suất phòng ước đạt 85%.

Tổng doanh thu của ngành du lịch ước đạt khoảng 5.943 tỷ đồng.

Điểm nhấn nổi bật trong dịp Tết Dương lịch 2023 là sự kiện đón đoàn khách du lịch đầu tiên đến Thành phố Hồ Chí Minh tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Mặc dù đây là sự kiện thường niên nhưng mỗi năm được tổ chức với thông điệp truyền tải và ý nghĩa khác nhau tạo nên sự hấp dẫn đối với du khách. Đây không chỉ là sự đón tiếp đặc biệt thể hiện nét truyền thống văn hóa hiếu khách của người dân Thành phố Hồ Chí Minh mang lại sự may mắn cho du khách vào ngày đầu của năm mới mà còn là sự kiện khởi động, tạo dấu ấn cho một năm thành công, nhiều khởi sắc của ngành du lịch thành phố trong giai đoạn tăng tốc.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết ngay từ Tết Dương lịch 2023, ngành du lịch thành phố tổ chức đa dạng chương trình, sự kiện hấp dẫn đón khách du lịch.

Cụ thể, chương trình tham quan, trải nghiệm gắn với chương trình “Mỗi quận, huyện 1 sản phẩm du lịch đặc trưng,” cộng đồng doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị sẵn sàng chương trình du lịch cụ thể phù hợp nhu cầu của từng du khách.

Ngoài chương trình du lịch liên kết với vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ, cộng đồng doanh nghiệp lữ hành Thành phố Hồ Chí Minh chú trọng triển khai chương trình trải nghiệm một ngày tại thành phố dành cho du khách, với 58 chương trình tham quan từ nửa ngày, 1 ngày đến 2 ngày.

Người dân và du khách đến Thành phố Hồ Chí Minh có thể lựa chọn một số chương trình tham quan nổi bật, gồm: Theo dòng lịch sử những dấu chân thầm lặng “Biệt động Sài Gòn;” Sài Gòn - Di sản trăm năm; Sài Gòn đẹp lắm! Trải nghiệm xe buýt hai tầng - Xuôi dòng Bình Trị Giang; Trên bến dưới thuyền; Tân Phú - Đi là nhớ...

Công viên Văn hóa Đầm Sen đã đưa ra một số chương trình đặc sắc thu hút khách tham quan từ Mùng 1 đến Mùng 8 Tết với các chủ đề “Tết Đầm Sen - Sắc màu cảm xúc,” “Vui Đầm Sen thả ga - Vi vu Thái cực đã.”

Công viên Văn hóa Suối Tiên sẽ ra mắt nhiều sản phẩm dịch vụ mới, lạ, độc đáo phục vụ du khách trong Xuân Quý Mão năm 2023 như Suối Tiên Farm, Farm Dừa Suối Tiên, Farm Cừu, Cánh đồng hoa, Vườn thú Mini và hơn 100 hạng mục trò chơi, điểm tham quan trong toàn công viên.

Riêng từ nay đến 28 tháng Chạp, Bảo tàng Áo dài trang trí cảnh Tết truyền thống ở làng quê Việt Nam và phục vụ nhu cầu thuê áo dài Xuân chụp ảnh cho khách tham quan với giá vé giảm từ 5% cho đoàn từ 10 khách trở lên.

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường công tác thông tin và hỗ trợ khách du lịch, đẩy mạnh hoạt động của Cổng thông tin 1022 hỗ trợ du khách - Nhánh số 8 đảm bảo vận hành hiệu quả.

Cổng thông tin này là đầu mối tăng cường liên kết với các tỉnh, thành phố và doanh nghiệp lữ hành, tìm kiếm đối tác in ấn bản đồ du lịch thành phố, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về thông tin du lịch của du khách khi đến Trạm... tạo không gian chuyên nghiệp, thân thiện cho du khách khi đến Trạm.

Ngành du lịch Thành phố Hồ Minh kỳ vọng chương trình kích cầu du lịch thành phố từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 được đông đảo người dân và du khách hưởng ứng, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa-lịch sử.

Qua đó, người Việt Nam thêm yêu và tự hào về quê hương, đất nước mình, tạo thêm động lực cho ngành du lịch vượt qua khó khăn, nhanh chóng hồi phục, đóng góp hiệu quả vào quá trình phát triển kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, cả nước nói chung./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục