Du lịch “Về cội nguồn năm 2010" tại Lào Cai

Lào Cai sẽ khởi đầu chương trình du lịch “Về cội nguồn năm 2010", với nhiều sự kiện như lễ hội trên mây Sa Pa, hội đua ngựa, leo núi Fansipan.
Chương trình du lịch “Về cội nguồn năm 2010" -  một trong 10 sự kiện du lịch các tỉnh Tây Bắc hướng tới 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội dự kiến sẽ khai mạc vào đầu xuân 2010 tại thành phố Lào Cai.

Dự kiến các hoạt động trong lễ hội sẽ diễn ra cả năm ở ba tỉnh Lào Cai, Yên Bái và Phú Thọ.

Trong chương trình, Lào Cai sẽ tổ chức hàng loạt lễ hội như Lễ hội Đền Thượng (diễn ra vào ngày 27/2/2010 - dịp rằm tháng Giêng), Lễ hội trên mây Sa Pa (từ ngày 30/4 đến 4/5); Hội đua ngựa Bắc Hà truyền thống mở rộng (từ 19/6 đến 20/6).

Ngoài ra còn có Giải leo núi chinh phục Fansipan lần 3 (tháng 10) và Ngày hội văn hóa-du lịch thành phố Lào Cai (31/10).

Lễ khai mạc chương trình và giải leo núi Fansipan sẽ là hai điểm nhấn được Đài truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp.

Kinh phí triển khai các chương trình theo tinh thần tiết kiệm nhưng hiệu quả, huy động các thành phần kinh tế cùng tham gia.

Hiện Lào Cai đang tích cực chuẩn bị cho chương trình. Công tác tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng sẽ được đẩy mạnh từ quý IV/2009 nhằm thu hút du khách./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục