Dữ liệu của gần 200 triệu cử tri Mỹ bị rò rỉ trên mạng Internet

UpGuard cho biết tên, ngày sinh, địa chỉ và các thông tin đăng kí cử tri khác của khoảng 198 triệu cử tri đã bị rò rỉ, trong khi con số toàn bộ cử tri Mỹ đăng ký là hơn 200 triệu.
Dữ liệu của gần 200 triệu cử tri Mỹ bị rò rỉ trên mạng Internet ảnh 1Cử tri Mỹ bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Arlington, bang Virginia năm 2016. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Truyền thông Mỹ ngày 19/6 đưa tin Công ty an ninh UpGuard đã phát hiện dữ liệu của gần 200 triệu cử tri Mỹ bị rò rỉ trên mạng Internet.

Các dữ liệu này có nguồn gốc từ ba công ty phân tích được đảng Cộng hòa thuê.

[Mỹ công bố bằng chứng mới vụ tiết lộ tài liệu mật liên quan đến Nga]

UpGuard cho biết tên, ngày sinh, địa chỉ và các thông tin đăng kí cử tri khác của khoảng 198 triệu cử tri đã bị rò rỉ, trong khi con số toàn bộ cử tri Mỹ đăng ký là hơn 200 triệu.

Theo UpGuard, 1,1 terabyte dữ liệu được phát hiện ngày 12/6 ở một bộ nhớ lưu trữ (cache) không được bảo vệ trên Internet, tuy nhiên sau đó ba ngày đã được bảo vệ.

Deep Root, một công ty liên quan đến việc để rò rỉ thông tin này, cho biết dữ liệu được đưa lên ngày 1/6 sau khi được cập nhật hệ thống.

Thông tin rò rỉ cho thấy phạm vi các thực thể chính trị Mỹ phân tích cách hành xử của cử tri để sử dụng trong những dự đoán trên cơ sở của những phân tích này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục