Dư luận Ấn Độ muốn sớm tử hình sát thủ Mumbai

Dư luận Ấn Độ muốn các cơ quan chức năng sớm xét xử tên Mohammed Kasab, tay súng duy nhất còn sống sót trong vụ tấn công Mumbai.
Dư luận Ấn Độ đang gia tăng sức ép với các cơ quan chức năng nhằm sớm xét xử tên Mohammed Kasab, tay súng duy nhất còn sống sót trong vụ tấn công Mumbai năm 2008.

Tên Mohammed Kasab là một trong 10 tay súng đã thực hiện vụ tấn công nhằm vào một trạm tàu điện ngầm, các khách sạn lớn và trên đường phố ở thành phố tài chính Mumbai trong gần ba ngày, làm 166 người thiệt mạng.

Dù tòa án Ấn Độ đã ra phán quyết xét xử Mohammed Kasab song thời điểm thi hành án liên tục bị lùi lại vì Kasab tìm cách xin ân xá từ chính phủ Ấn Độ. Vì vậy, gia đình các nạn nhân, các chính trị gia và giới truyền thông.

Phát biểu với AFP, bà Moumina Khatoon, vợ một nạn nhân trong vụ Mumbai, cho rằng: "Cần phải treo cổ ngay Mohammed Kasab. Một kẻ không đáng sống đã được tồn tại quá lâu rồi. Vì sao? Bản án đã được tuyên... Tôi muốn nhìn thấy hắn ta bị treo cổ."

Hồi tháng 5/2010, tên này bị tuyên án tử hình với các tội danh phát động chiến tranh chống Ấn Độ, tội giết người và có hành vi khủng bố.

[Y án tử hình đối kẻ tấn công khủng bố tại Mumbai]

Sau khi bị bác đơn kháng cáo tại Tòa án Tối cao, Kasab cho biết có thể sẽ đệ đơn kháng cáo lần cuối lên Tổng thống Ấn Độ.

Tháng 11/2008, các tay súng Hồi giáo được trang bị vũ khí hạng nặng đã tấn công vào hàng loạt mục tiêu tại Mumbai, trong đó có các khách sạn sang trọng, một bệnh viện và một ga tàu đông đúc./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục