Dư luận Mỹ lo ngại khi ông Scott Pruitt thành người đứng đầu EPA

Tổng chưởng lý bang Oklahoma Scott Pruitt làm người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) bất chấp sự phản đối của các nghị sỹ Dân chủ và các nhà bảo vệ môi trường.
Dư luận Mỹ lo ngại khi ông Scott Pruitt thành người đứng đầu EPA ảnh 1Ông Scott Pruitt tới gặp Tổng thống Donald Trump tại New York. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 17/2, với 52 phiếu thuận và 46 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn ông Scott Pruitt, Tổng chưởng lý bang Oklahoma, làm người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) theo đề cử của Tổng thống Donald Trump, bất chấp sự phản đối của các nghị sỹ Dân chủ và các nhà bảo vệ môi trường, vốn lo ngại ông Pruitt sẽ hủy hoại cơ quan này.

Chủ tịch Ủy ban Môi trường của Thượng viện, Thượng nghị sỹ Cộng hòa John Barrasso, nói rằng ông Pruitt sẽ cải thiện hiệu quả của EPA qua việc cải cách và hiện đại hóa cơ quan này.

Chỉ duy nhất có một Thượng nghị sỹ Cộng hòa là bà Susan Collins, đại diện cho bang Maine, bỏ phiếu phản đối ông Pruitt, trong khi hai nghị sỹ Dân chủ là Joe Manchin thuộc bang Tây Virginia và Heidi Heitkamp, đại diện cho bang Bắc Dakota, bỏ phiếu ủng hộ ông Pruitt.

Theo một số nguồn tin, nhiều khả năng Tổng thống Trump sẽ ban hành một sắc lệnh hành pháp về việc tái cơ cấu EPA vào tuần tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục