Dư luận quốc tế hoan nghênh Burkina Faso có Tổng thống mới

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 17/11 hoan nghênh các bên ở Burkina Faso ký kết Thỏa thuận chuyển tiếp và bổ nhiệm Tổng thống lâm thời.
Dư luận quốc tế hoan nghênh Burkina Faso có Tổng thống mới ảnh 1Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon. (Nguồn: UN)

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 17/11 hoan nghênh các bên ở Burkina Faso ký kết Thỏa thuận chuyển tiếp và bổ nhiệm cựu Ngoại trưởng Michel Kafando làm Tổng thống lâm thời, người sẽ lãnh đạo quốc gia này đến cuối năm 2015.

Thông cáo báo chí của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng kêu gọi tất cả các bên liên quan ở Burkina Faso tạo điều kiện cho các cơ quan chuyển tiếp bắt đầu công việc ngay lập tức, đồng thời kêu gọi các lực lượng an ninh nước này đảm bảo quyền kiểm soát và giám sát dân sự trong thời kỳ chuyển tiếp.

Trong một tuyên bố của mình, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon hoan nghênh tất cả các bên ở Burkina Faso tiếp tục cam kết tham gia đối thoại nhằm giải quyết mọi vấn đề còn tồn đọng.

Tổng Thư ký bày tỏ mong muốn một Thủ tướng chuyển tiếp cũng như các thành viên của các cơ quan chuyển tiếp sẽ sớm được bổ nhiệm.

Tổng Thư ký nêu rõ Liên hợp quốc cam kết tiếp tục ủng hộ Burkina Faso hoàn thành quá trình chuyển tiếp, hướng tới các cuộc bầu cử tháng 11/2015.

Cùng ngày, Liên minh châu Phi (AU) và Cộng đồng kinh tế Các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) cũng lên tiếng hoan nghênh việc nhà ngoại giao M.Kafando được bổ nhiệm làm Tổng thống lâm thời Burkina Faso, thay thế Tổng thống bị lật đổ Blaise Compaore.

Chủ tịch AU Nkosazana Dlamini-Zuma chúc mừng nhân dân Burkina Faso và kêu gọi thực hiện một quá trình chuyển tiếp "suôn sẻ dưới sự điều hành của chính quyền dân sự."

Bà Dlamini-Zuma cũng tái khẳng định cam kết và sự ủng hộ của AU dành cho Burkina Faso.

Về phần mình, Chủ tịch luân phiên ECOWAS, Tổng thống Ghana Dramani Mahama đánh giá việc bổ nhiệm ông Kafando là "diễn biến tích cực" hướng tới sự tái lập chính quyền dân sự tại Burkina Faso.

Ông Mahama kêu gọi tất cả các bên tôn trọng quá trình chuyển tiếp, đảm bảo an toàn cho người dân Burkina Faso.

Trước đó, ngày 16/11, các quan chức Burkina Faso đã ký Thỏa thuận chuyển tiếp, theo đó một Hội đồng chuyển tiếp gồm 90 thành viên sẽ đảm nhận nhiệm vụ một Quốc hội lâm thời, trong khi Thủ tướng sẽ điều hành một chính phủ gồm 25 thành viên.

Thỏa thuận này được cho là đã chấm dứt nhiều tuần lễ bất ổn sau các cuộc biểu tình bạo lực hồi tháng 10 dẫn tới việc Tổng thống Compaore phải từ chức và quân đội lên nắm quyền.

Theo kế hoạch, ông Kafando sẽ tuyên thệ nhậm chức trong ngày 18/11, tiếp nhận quyền lãnh đạo chuyển giao từ Trung tá Isaac Zida, người được quân đội chọn làm Tổng thống lâm thời sau khi tiếm quyền. Ông Kafando, 72 tuổi, từng là đại sứ Burkina Faso tại Liên hợp quốc từ năm 1998-2011 và là Ngoại trưởng của nước này từ năm 1981-1982./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục