Dù thắng Bayern, Arsenal vẫn nên buông Champions League

Cho dù vừa giành chiến thắng 2-0 trước Bayern, các Pháo thủ nên chủ động buông Champions League để tập trung vào mục tiêu giành chức vô địch Ngoại hạng Anh sau 12 năm chờ đợi.
Dù thắng Bayern, Arsenal vẫn nên buông Champions League ảnh 1Mesut Ozil ăn mừng sau khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 trước Bayern Munich. (Nguồn: Dailymai.co.uk)

Nếu Giáo Sư Arsene Wenger muốn Arsenal thực hiện điều gì đó thực sự lớn lao vào cuối mùa giải này thì việc từ bỏ giải đấu danh giá Champions League có lẽ là điều mà nhà cầm quân người Pháp nên làm cho dù Arsenal vừa giành chiến thắng trước Bayern Munich tại Emirates.

Thắng Bayern chưa phải là tất cả

Giành chiến thắng 2-0 trước Bayern ngay tại Emirates, Arsenal đã tự tay mở ra cánh cửa vào vòng knock-out Champions League tưởng chừng như đã có lúc bị khép lại sau hai trận thua trước Olympiacos và Dynamo Zagreb.

Sự lỳ lợm cũng như trưởng thành vượt bậc đã được Pháo Thủ thể hiện trong trận đấu đầy khó khăn này.

Bất chấp việc Manuel Neuer đã chơi đầy xuất sắc với pha cản phá không tưởng cú đánh đầu của Theo Walcott trong hiệp một, nhưng Arsenal vẫn kiên trì phòng ngự phản công chờ đợi sai lầm của đối phương.

Những con số cho thấy Bayern cửa Pep hoàn toàn áp đảo Arsenal khi cầm bóng nhiều hơn (69%), chuyền bóng nhiều hơn (765 so với 278), sút nhiều hơn (21 so với 13) song tỷ số trên bảng điện tử lại không thể hiện điều tương tự.

Arsenal thực sự đã tiến bộ quá nhiều so với thời điểm cách đây một năm khi các Pháo thủ tỏ ra lỳ lợm hơn, mạnh mẽ hơn.

Song, chiến thắng trước Bayern vẫn chưa phải là tất cả. Arsenal vẫn còn 4 trận trước mắt, trong đó chuyến làm khách tới sân Allianz Arena sẽ là hiểm họa thực sự.

Nhiều khả năng Arsenal sẽ một lần nữa bước vào vòng knock-out Champions League với tư cách đội nhì bảng. Và viễn cảnh đối đầu với những Real Madrid, Barcelona, Juventus tại vòng knock-out thực sự sẽ hiển hiện trước mắt.

Điều này dĩ nhiên không làm các cổ động viên của Pháo thủ hài lòng.

Nên bỏ Champions League, dồn lực Premier League?

Dù thắng Bayern, Arsenal vẫn nên buông Champions League ảnh 2Alexis Sanchez đang là niềm cảm hứng cho các Pháo thủ. (Nguồn: dailymail.co.uk)

Rất nhiều chuyên gia tại giải Ngoại hạng Anh cho rằng, Arsenal nên từ bỏ hẳn giấc mơ Champions League để dồn lực cho Premier League, danh hiệu thực sự nằm trong tầm tay các Pháo thủ vào lúc này.

Ba điểm trước Watford đã là chiến thắng thứ 5 trong 6 trận gần đây của Arsenal, đưa đội chủ sân Emirates bám sát đội đầu bảng Man City với 2 điểm ít hơn.

Trong quá khứ, Arsenal có “truyền thống” khởi đầu tốt trong giai đoạn đầu mùa trước khi gục ngã thời điểm sau Giáng Sinh, nhưng hiện tại, mọi thứ dường như sẽ khó có thể lặp lại khi Pháo thủ lúc này đang có trong tay lực lượng đủ dày cho cuộc đua kéo dài 38 vòng.

Sự bổ sung Petr Cech cùng nền tảng mang tên Mesut Oezil và Alexis Sanchez thực sự đã biến Arsenal trở nên cứng cáp hẳn trong mùa giải này. Độ tuổi trung bình của Pháo thủ giờ là 27,4, con số thích hợp để cạnh tranh cuộc đua vô địch.

Vấn đề về hàng tiền đạo mỏng khi chỉ có Olivier Giroud và Danny Welbeck đã được giải quyết nhờ phong độ cao cùng khả năng chơi bóng đa dạng của Sanchez.

Giroud và Welbeck trong những trường hợp đó chỉ đóng vai trò “chim mồi.” Nếu bị loại khỏi Champions League, Arsenal với lực lượng hiện tại có đủ khả năng để cạnh tranh chức vô địch tới tận những vòng đấu cuối cùng.

Cuối cùng, Champions League là nơi mà Arsenal cho dù có cố bung hết sức cũng khó có thể chơi sòng phẳng trước Real Madrid, Barcelona hay Bayern Munich, những gã khổng lồ vượt trội hơn đội chủ sân Emirates về mọi mặt tại thể thứ knock-out.

Trong khi tại Premier League, cuộc đua tới chức vô địch đang thực sự nằm trong tầm tay của Arsenal. Môt chức vô địch Premier League vào lúc này có thể thay đổi toàn bộ tương quan giữa Arsenal với các câu lạc bộ lớn còn lại của giải Ngoại hạng, những ngôi sao (như Kevin De Bruyne chẳng hạn) có thể nghĩ tới việc đến chơi bóng tại sân Emirates cho những danh hiệu thực sự chứ không phải một vị trí dự cúp châu Âu.

Đến lúc ấy Champions League thực sự sẽ là đấu trường dành cho các Pháo thủ, tất nhiên điều quan trọng là Arsenal có chịu từ bỏ hay không mà thôi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục