Dự thảo hiến pháp mới của Thái Lan có khả năng bị bác bỏ

Các chuyên gia soạn thảo đã làm việc với hết khả năng và không quan tâm dự thảo có vượt qua một cuộc trưng cầu ý dân hay không.
Dự thảo hiến pháp mới của Thái Lan có khả năng bị bác bỏ ảnh 1Quốc hội Thái Lan. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 4/1, các chính trị gia đảng Pheu Thai đối lập ủng hộ gia tộc Shinawatra đã cảnh báo khả năng dự thảo hiến pháp mới của Thái Lan bị bác bỏ, đồng thời kêu gọi Chủ tịch Ủy ban soạn thảo Hiến pháp (CDC) Meechai Ruchupan cùng nhóm soạn thảo chịu trách nhiệm nếu dự thảo hiến pháp không vượt qua cuộc trưng cầu ý dân.

Các chính trị gia Pheu Thai cũng chỉ trích tuyên bố của ông Meechai cho rằng nếu dự thảo hiến pháp mới bị người dân bác bỏ thì nguyên nhân là do "những người mưu toan thông tin sai lệch" về dự thảo hiến pháp mà CDC soạn ra.

Trước đó trong một phát biểu với giới truyền thông Thái Lan, ông Meechai cho biết các chuyên gia soạn thảo đã làm việc với hết khả năng và không quan tâm dự thảo có vượt qua một cuộc trưng cầu ý dân hay không. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng nếu dự thảo không vượt qua cuộc trưng cầu thì đó sẽ là do những người cố tình gây ra sự hiểu lầm trong các cử tri thông qua tuyên truyền lệch lạc.

Dự kiến dự thảo mới của hiến pháp Thái Lan sẽ được công bố vào cuối tháng này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục