Dù tình trạng bất bình đẳng gia tăng, người Thụy Sĩ vẫn giàu nhất

Theo báo cáo về sự giàu có toàn cầu Global Wealth 2015 của tập đoàn bảo hiểm Đức Allianz, người Thụy Sĩ vẫn giàu nhất trên thế giới, mặc dù tình trạng bất bình đẳng tiếp tục gia tăng ở nước này.

Theo báo cáo về sự giàu có toàn cầu Global Wealth 2015 của tập đoàn bảo hiểm Đức Allianz, các hộ gia đình Thụy Sĩ vẫn là những người giàu nhất trên thế giới, mặc dù tình trạng bất bình đẳng tiếp tục gia tăng ở nước này.

Tài sản bình quân đầu người ở Thụy Sĩ, sau khi trừ các khoản nợ vào cuối năm 2014, là 157.450 euro, trong khi Mỹ đứng thứ hai với mức trung bình 138.710 euro/người.

Xếp ở vị trí thứ ba là Vương quốc Anh với 86.230 euro, tăng từ vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng năm 2014. Vị trí thứ tư, thứ năm và thứ sáu lần lượt là Bỉ với 84.770 euro, Thụy Điển (82.920 euro) và Hà Lan (78.060 euro).

Trong số các nước được khảo sát (loại trừ những nước từ châu Phi), Kazakhstan bị xếp hạng là quốc gia nghèo nhất thế giới với tài sản ròng bình quân đầu người là 406 euro.

Báo cáo còn cho biết Bắc Mỹ vẫn là khu vực giàu có nhất hành tinh chiếm tới gần 45% tổng tài sản tài chính toàn cầu, so với tỷ lệ 23,5% của Tây Âu.

Tuy nhiên, báo cáo đã nêu bật sự bất bình đẳng ngày càng tăng ở Mỹ với tình trạng tập trung của cải tăng nhanh hơn so với các nơi khác trên thế giới.

Sự bất bình đẳng cũng đang tăng nhanh trong những quốc gia giàu có ở châu Âu, trong đó có Thụy Sỹ.

Tính tới cuối năm 2014, tài sản của các hộ gia đình trên thế giới trị giá 136.000 tỷ euro, tăng 7% so với năm trước đó và đủ để giải quyết khoảng ba lần khoản nợ công của thế giới.

Trong khi đó, một nửa dân số nghèo hơn chỉ nắm khoảng 5% số tài sản tại những nước được tiến hành khảo sát. Điều này phản ánh thực tế là sự phân bố tài sản vẫn còn phân bố không đều./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục