Đưa 28 ngư dân trôi dạt trên biển vào bờ an toàn

Các lực lượng cứu hộ Bà Rịa-Vũng Tàu vừa đưa vào bờ an toàn toàn bộ 28 ngư dân và tàu cá QNg 95263 TS bị trôi dạt trên biển từ 21/3.
Mấy ngày qua, dư luận rất quan tâm về sự an toàn của 28 ngư dân trên tàu cá QNg 95263 TS do ông Nguyễn Đức Lạc (xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ bị chết máy trôi dạt trên biển từ ngày 21/3 (xuất bến từ 24/2).

Sau khi phát tín hiệu cấp cứu trong khi đang trôi dạt xuống phía Nam, tàu cá QNg 95663 TS do ông Nguyễn Văn Nhĩ (cùng quê với ông Lạc) làm thuyền trưởng đang đánh bắt gần đó nhận được tín hiệu đã ra ứng cứu nhưng tàu cá của ông Nhĩ cũng bất ngờ chết máy, nên không thể thực hiện được.

Sau nhiều ngày trôi dạt trên biển trong điều kiện sóng to, gió lớn, tính mạng các ngư dân bị đe doạ nghiêm trọng. Sau khi tàu QNg 95663 TS chết máy, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã điều tàu hải quân HQ 710 đang làm nhiệm vụ tại mỏ Rồng đến hiện trường ứng cứu và lúc 3 giờ ngày 29/3 đã tiếp cận được tàu cá QNg 95263 TS lai dắt về Côn Đảo an toàn.

Toàn bộ 28 ngư dân đã được đưa lên bờ chăm sóc y tế và đã phục hồi sức khoẻ. Còn tàu QNg 95663 TS sau đó cũng đã khắc phục được sự cố hỏng máy và tiếp tục hành trình./.

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục