Đưa 3 thuyền viên của tàu hàng gặp nạn trên biển vào bờ an toàn

Lực lượng chức năng đã cứu hộ thành công 3 thuyền viên trên tàu bị hỏng máy, trôi dạt vào bờ theo hướng Đông Nam, thuộc địa bàn xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.
Đưa 3 thuyền viên của tàu hàng gặp nạn trên biển vào bờ an toàn ảnh 1Diễn tập tình huống lai dắt tàu bị nạn vào bờ an toàn. (Ảnh: Văn Nhật/TTXVN)

Ngày 13/10, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã cứu hộ thành công 3 thuyền viên một tàu hàng gặp nạn trên biển.

Tàu chở hàng trên mang số hiệu NĐ 2763 do ông Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1974), trú tại huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam làm thuyền trưởng, xuất phát từ Đà Nẵng về Nam Định.

Khi qua vùng biển tỉnh Quảng Trị, tàu định tiến vào neo đậu tại cảng Cửa Việt thì gặp sóng to, gió lớn nên buộc phải neo lại ở bên ngoài cảng Cửa Việt cách phao số 0 một hải lý.

Đến 5 giờ 30 ngày 13/10, tàu khởi động máy để đi ra Nam Định thì máy hỏng và bị sóng đánh trôi dạt vào bờ theo hướng Đông Nam, thuộc địa bàn xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Ngoài thuyền trưởng, trên tàu còn có 2 thành viên là Nguyễn Văn Đồng (sinh năm 1977), huyện Nam Phong, tỉnh Nam Định và Đinh Văn Vàng (sinh năm 1980), huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cửa Việt đã huy động 10 cán bộ, chiến sỹ ra cứu hộ thành công, đưa các thuyền viên vào bờ và bố trí nơi ăn ở cho các thuyền viên, đồng thời phối hợp với Cảng vụ Cửa Việt làm các thủ tục ban đầu liên quan đến tàu bị nạn.

Hiện tàu hàng này vẫn đang mắc cạn tại địa điểm trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục