Đưa 34 trẻ, người già ở chùa Bồ Đề đến trung tâm bảo trợ xã hội

Sáng 22/8, 34 trẻ em và người già được nuôi dưỡng tại chùa Bồ Đề đã được đưa về các trung tâm bảo trợ xã hội. Đa số trẻ em được chuyển đi trong đợt đầu tiên này là trẻ em khuyết tật.
Đưa 34 trẻ, người già ở chùa Bồ Đề đến trung tâm bảo trợ xã hội ảnh 1Trẻ em tại chùa Bồ Đề được chuyển về Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Thụy An. (Ảnh: Hồng Kiều/Vietnam+)

Sáng 22/8, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội kết hợp với lực lượng chức năng đưa 34 trẻ em và người già được nuôi dưỡng tại chùa Bồ Đề về các trung tâm bảo trợ xã hội. Đa số trẻ em được chuyển đi trong đợt đầu tiên này là trẻ em khuyết tật.

Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội Đặng Văn Bất, cho biết trong lần đầu tiên, có 18 trẻ em, 1 người già được chuyển về Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em tàn Thụy An (Ba Vì, Hà Nội), 1 em bị nhiễm HIV chuyển về Trung tâm Giáo dục-Lao động-Xã hội số II (Ba Vì, Hà Nội) và 14 người già được chuyển về Trung tâm Bảo trợ xã hội số III (Từ Liêm, Hà Nội). 

Bé Tâm Anh bị bệnh cũng được đưa đi khám ở Bệnh viện Nhi trung ương và được đưa về Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em tàn Thụy An để chăm sóc và nuôi dưỡng.

Hơn 100 người còn lại, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội quận Long Biên và chùa Bồ Đề đang thống nhất thời gian để chuyển dần về các trung tâm khác, ông Đặng Văn Bất cho biết.

Tính đến giữa tháng 8/2014, tại chùa Bồ Đề có là 194 người, trong đó có 135 trẻ em.

Theo kế hoạch, quận Long Biên sẽ phân loại các đối tượng ở chùa Bồ Đề sau đó sẽ chuyển sang trung tâm bảo trợ xã hội. Dự kiến việc chuyển, tiếp nhận các đối tượng bảo trợ xã hội sẽ được chia làm nhiều đợt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục