Đưa được 1 trong 3 thi thể nạn nhân ngạt khí ở Thanh Hóa ra ngoài

Sáng 8/6, các lực lượng chức năng, người dân và gia đình đã đưa được thi thể anh Bùi Văn Mẫn, trú tại xã Sảo 7, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình ra khỏi hang khai thác vàng.
Đưa được 1 trong 3 thi thể nạn nhân ngạt khí ở Thanh Hóa ra ngoài ảnh 1Tìm kiếm 3 phu vàng bị kẹt dưới hang sâu do mưa lớn. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Sáng 8/6, các lực lượng chức năng, người dân và gia đình đã đưa được thi thể anh Bùi Văn Mẫn, trú tại xã Sảo 7, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình ra khỏi hang khai thác vàng.

Anh Mẫn là một trong 3 nạn nhân bị mắc kẹt trong hang Nước (bản Kịt, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) vào ngày 5/6.

Chiều và tối qua (7/6), tại địa bàn bản Kịt có mưa to, lượng khí độc trong hang cũng giảm bớt, do đó lực lượng cứu hộ và người nhà nạn nhân đã tìm cách xuống sâu dưới hang Nước để tìm kiếm các nạn nhân.

Như vậy, đến sáng 8/6, dưới hang Nước vẫn còn 2 nạn nhân là anh Phạm Văn Dụng (thôn Dắm, xã Lâm Xa, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) và anh Khà Văn Huyền (xã Pù Bin, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình).

Hiện các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang khẩn trương dùng các biện pháp kỹ thuật tiến hành thông gió trong hang Nước nhằm giảm bớt lượng khí độc để tiếp tục tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục